Các bệnh viện Anh chịu áp lực lớn do số ca COVID-19 gia tăng

An Ngọc, icon
06:00 ngày 10/01/2021

VTV.vn - Các nhân viên y tế ở Anh đang phải chịu áp lực rất lớn khi số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng.

Nguồn: Reuters

Nước Anh có số người tử vong vì COVID-19 cao thứ 5 thế giới với hơn 80.000 người. 1.325 ca tử vong đã được ghi nhận trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính vào thứ Sáu (8/1) vừa qua, vượt qua con số cao nhất được ghi nhận vào tháng 4 năm ngoái.

Y tá Sarah Fogarsky tại bệnh viện Hoàng gia Glamorgan, xứ Wales cho biết mình đã nghĩ đến tình huống nghỉ việc khi được thông báo rằng có 13 xe cấp cứu đang xếp hàng bên ngoài, trong khi bệnh viện không còn chỗ trống để tiếp nhận bệnh nhân nào nữa.

Bệnh viện Hoàng gia Glamorgan cho biết: Năng lực của Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt đối với các ca mắc mới là "vượt quá khả năng"; đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch để giảm bớt áp lực cho các nhân viên y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ở Anh, một số bệnh nhân nặng nhất đang được điều trị bằng kỹ thuật ECMO.

Đó là quá trình mà oxy được bơm vào máu của bệnh nhân để cho phép phổi có thời gian phục hồi sau sự xâm nhập của COVID-19. Nhưng đó là một quá trình dài và chỉ có một số đơn vị vận hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục