Các hãng dược phẩm hàng đầu của Ấn Độ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19

An Ngọc, icon
07:03 ngày 09/12/2020

VTV.vn - Hai hãng dược phẩm hàng đầu của Ấn Độ đã xin cấp phép khẩn cấp để sớm đưa vaccine COVID-19 vào sử dụng tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới này.

Nguồn: NDTV

Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới tính theo số liều được sản xuất, đã xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 mà họ đang phát triển cùng với Đại học Oxford và nhà sản xuất thuốc AstraZeneca.

Viện Huyết thanh của Ấn Độ (SII) đã hợp tác với AstraZeneca để tiến hành thử nghiệm vaccine Covishield ở Ấn Độ. "Như đã hứa, trước khi kết thúc năm 2020, SerumInstIndia đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại vaccine COVID-19 đầu tiên sản xuất tại Ấn Độ, COVISHIELD" - Giám đốc SII, Adar Poonawala vừa thông báo.

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba của Covishield, được đồng tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), đang được tiến hành ở nhiều nơi khác nhau của đất nước cùng với các nghiên cứu lâm sàng do Oxford-AstraZeneca ở Anh và Brazil thực hiện.

Covishield mang lại phản ứng miễn dịch ngay cả ở người cao tuổi, những người nằm trong nhóm dễ bị bệnh. Lô 100 triệu liều vaccine đầu tiên sẽ có sẵn vào quý 2 hoặc 3/2021.

Dự kiến, vaccine được bán tại Ấn Độ với giá ưu đãi 3 USD.

Hãng dược phẩm Bharat Biotech cũng xin cấp phép sử dụng khẩn cấp với một loại vaccine phát triển trong nước.

Hiện Ấn Độ là vùng dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới. Bộ Y tế Ấn Độ khẳng định sẽ ưu tiên chủng ngừa cho các nhân viên y tế, cảnh sát, dân quân và những người trên 65 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục