Thành phố Mumbai (Ấn Độ) triển khai sáng kiến đảm bảo biện pháp phòng dịch

Trang Phan, icon
06:40 ngày 02/12/2020

VTV.vn - Nhà chức trách thành phố Mumbai (Ấn Độ) đã quyết định cung cấp khẩu trang cho những người bị phát hiện không đeo khẩu trang tại nơi công cộng để phòng dịch COVID-19.

Tuy vậy, những trường hợp vi phạm cũng đồng thời bị thu phạt 2,7 USD/người.

Ngày 30/11, một quan chức thuộc cơ quan quản lý đô thị Mumbai nhấn mạnh thành phố này sẽ không đạt mục tiêu thực hiện các quy định phòng dịch COVID-19, nếu những người vi phạm tiếp tục không đeo khẩu trang sau khi nộp phạt. Từ tháng 4 đến nay, nhà chức trách thành phố đã phạt tổng cộng 485.000 người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thu về hơn 1,4 triệu USD.

Đến nay, trung tâm tài chính Mumbai đã ghi nhận 282.814 ca mắc và 10.791 ca tử vong do COVID-19. Tuần qua, thành phố này đã chứng kiến số ca mắc mới tăng mạnh, khoảng 24%, buộc nhà chức trách và người dân phải cảnh giác hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục