Cần 80.000 đơn vị máu cho dịp cuối năm và Tết nguyên đán 2020

Thanh Hằng, icon
08:15 ngày 10/12/2019

VTV.vn - Đây là lượng máu cần cho phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2020.

Năm 2019, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được trên 350.000 đơn vị máu. Trong đó, 65% lượng máu tiếp nhận tại thủ đô Hà Nội. Số lượng máu còn lại được tiếp nhận từ 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và vào một số thời điểm phải tiếp nhận từ 7 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Với sự phối hợp, quyết tâm, nhiệt huyết của các đơn vị và sự vào cuộc tích cực của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, hoạt động hiến máu tình nguyện đã ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững với tỷ lệ hiến máu thể tích 350ml trở lên của Viện năm 2019 đã đạt 63%.

Nhờ vậy, Viện đã cung cấp được 640.000 đơn vị máu và chế phẩm máu cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố với diện bao phủ 40 triệu dân; góp phần cứu sống hàng vạn người bệnh cần được truyền máu.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: "Dự kiến năm 2020, Viện sẽ cần khoảng 370.000 đơn vị máu. Ước tính riêng trong 3 tháng cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán (từ tháng 12/2019 – tháng 2/2020), Viện cần 80.000 đơn vị máu để phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị".

TS. Khánh mong muốn các nhà quản lý tiếp tục chỉ đạo, quan tâm và tạo mọi điều kiện phối hợp với Viện ngày một bền chặt hơn trong công tác hiến máu tình nguyện; đồng thời kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe hãy hiến máu ngay từ nay đến tháng 2/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục