Cảnh báo: Gia tăng tình trạng ngộ độc khí bóng cười

Lê Thạch, icon
01:36 ngày 06/04/2018

VTV.vn - Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc N2O do sử dụng bóng cười.

Hình minh họa

Ngày 1/4, bệnh nhân Trần Thanh T. (sinh năm 1992, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) vào Trung tâm Chống đốc - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng ngộ độc N2O, tổn thương tủy cổ.

Theo Ths.Bs Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc: "Qua thăm khám và kiểm tra bệnh nhân bị tổn thương ở tủy sống cổ. Đây là một biểu hiện điển hình của ngộ độc khí N2O do lạm dụng dùng bóng cười nhiều, việc dùng sai mục đích dẫn tới tổn thương trên thần kinh".

Sau 6 ngày điều trị, sáng nay, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Bệnh nhân cho biết, bản thân đã sử dụng bóng cười được hơn 1 năm nay, cứ cách vài hôm lại dùng một lần và thức liên tục 2-3 hôm để dùng bóng cười. Khi sử dụng bóng cười, bệnh nhân có các cảm giác vui, buồn, giận dữ... từ sử dụng 1-2 quả một lần bệnh nhân đã tăng lên 19-20 quả.

Theo ThS.Bs Nguyên, đây là chất mà gần đây các bạn trẻ có xu hướng dùng nhiều lên, trung tâm chống độc đã tiếp nhận nhiều bạn trẻ phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc bóng cười. Với tính chất nguy hiểm của nó khi dùng sai, dùng nhiều chất khí N2O vào cơ thể sẽ gây tổn thương thần kinh, rối loạn cảm giác, gây liệt. Đồng thời, gây thiếu máu, thiếu tủy xương và nhiều tác dụng khác đối với cơ thể, kể cả chức năng sinh sản.

Do đó, cần tránh xa, không sử dụng bóng cười đặc biệt là các bạn trẻ, đây có thể xem như là một loại ma túy gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục