Cảnh báo gia tăng trẻ dậy thì sớm

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:42 ngày 30/10/2019

VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cảnh báo, thời gian qua liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ đến điều trị dậy thì sớm.

Độ tuổi được cho là dậy thì sớm là bé trai dưới 9 tuổi, bé gái dưới 8 tuổi. Phụ huynh cần chú ý những dấu hiệu dậy thì của trẻ như tuyến mồ hôi, tuyến vú, bộ phận sinh dục.

Tại bệnh viện Nhi đồng 2, có khoảng 500 trẻ đang theo dõi điều trị dậy thì sớm. Trong đó, có khoảng 400 trẻ phải dùng thuốc. chỉ trong 10 tháng đầu năm có thêm gần 100 ca bệnh dậy thì sớm.

Theo các bác sĩ có 3 nguyên nhân dẫn đến việc dậy thì sớm có thể do bệnh lý, nguyên nhân từ thần kinh trung ương. Tùy các trường hợp, trẻ sẽ được can thiệp thuốc hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục