
Phát hiện nhồi máu não từ triệu chứng bất thường
Bệnh nhân T.Q.T., 34 tuổi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec vì thỉnh thoảng có từng cơn chóng mặt, mất thăng bằng, nhìn mờ không cân xứng động tác chi, không kiểm soát được bàn chân kèm đau vai gáy, đau vùng đỉnh đầu và hai bên thái dương. Đặc biệt, vào buổi sáng đi khám, khi ngủ dậy, bệnh nhân có dấu hiệu "yếu nhẹ" nửa người bên trái - vì vậy đã quyết định đi kiểm tra sức khỏe để tìm hiểu nguyên nhân.
Thăm khám ban đầu, bệnh nhân tỉnh táo, trước đây cũng chưa từng có tiền sử bệnh tim mạch. Tuy nhiên, bệnh nhân có tăng huyết áp kèm theo triệu chứng bất thường giảm trương lực cơ 1/2 người bên trái nên bác sĩ nghĩ nhiều đến thiếu máu hoặc nhồi máu não.
Sau đó, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm và chụp cộng hưởng từ MRI để chẩn đoán chính xác bệnh.
Kết quả chụp cộng hưởng từ não có ổ nhồi máu não vị trí cuống đại não phải, không thấy chảy máu não, màng não. Bệnh nhân được tư vấn nhập viện để điều trị và theo dõi đến khi tình trạng ổn định, tránh các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
Ai có nguy cơ cao bị đột quỵ nhồi máu não?
Theo các bác sĩ, nguy cơ cao bị nhồi máu não tăng lên ở những người cao tuổi, người mắc các bệnh như: bệnh tim, bệnh mạch máu não, cao huyết áp, tiểu đường và chứng rối loạn đông máu… làm gia tăng khả năng hình thành huyết khối bất thường hoặc bệnh làm tổn thương lớp lót trong của động mạch não.
Nghiêm trọng hơn, bệnh hiện có xu hướng trẻ hóa và gia tăng do stress, thói quen ăn uống nhiều muối, chất béo, hút thuốc lá, rượu bia… Ngoài ra, người có tiền sử béo phì, ít vận động, cholesterol cao, stress cũng dễ dẫn tới nhồi máu não.
ThS.BS Lê Quỳnh Sơn - Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết: Nhồi máu não là một dạng của đột quỵ não, hay còn gọi là tai biến mạch máu não do cục máu đông làm tắc mạch máu, cản trở quá trình cung cấp máu và oxy lên não khiến tổn thương mô hoặc chết các tế bào não. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế tại các nước phát triển và là nguyên nhân đứng thứ 3 gây tử vong sau bệnh tim mạch, ung thư. Nếu may mắn qua khỏi cũng thường để lại di chứng nặng nề và là gánh nặng cho gia đình, xã hội.
ThS.BS Lê Quỳnh Sơn cảnh báo những dấu hiệu người dân tuyệt đối không được chủ quan nếu đột ngột xuất hiện ngay khi thức dậy như sau:
- Tê/yếu mặt, chi, đặc biệt một bên cơ thể (nửa người).
- Nói ngọng hay mất ngôn ngữ, khó giao tiếp, méo miệng.
- Mất thị giác 1 hay 2 bên.
- Chóng mặt, choáng váng, mất thăng bằng.
- Đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân.
- Giảm nhận biết.
- Trường hợp nặng có thể hôn mê hoặc thay đổi tri giác.
Để hạn chế nguy mắc bệnh này, người dân cần xây dựng lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên. Đối với bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp hay rối loạn lipid máu… cần điều trị tốt, lưu ý các triệu chứng bệnh để điều trị kịp thời, hạ thấp tỷ lệ tử vong, hạn chế tàn phế, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Trẻ em ngay khi sinh ra dù chưa làm giấy khai sinh cũng được cấp mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời.
VTV.vn - Bộ trưởng Y tế Nhật Bản đã xem một cuộc trình diễn máy xét nghiệm COVID-19 tự động sử dụng robot để lấy mẫu từ mũi của một người và cho kết quả trong khoảng 80 phút.
VTV.vn - Báo cáo lúc 18h ngày 23/1 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết hôm nay Việt Nam không có ca mắc mới.
VTV.vn - Một bé gái 10 tuổi đang sinh sống tại thủ đô Tokyo đã bị phát hiện dương tính với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từng được phát hiện tại Anh.
VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 thể nhẹ và giờ đã có kháng thể chống loại virus này trong người.
VTV.vn - Gần 10 ngày sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 do Sinovac sản xuất, một số quan chức của Indonesia đã dương tính với virus SARS-CoV-2.
VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy vaccine của Pfizer/BioNTech liên quan đến những ca tử vong sau tiêm ngừa ở nhóm người già.
VTV.vn - Kết quả nghiên cứu công bố mới đây cho thấy kháng thể tổng hợp do hãng dược phẩm Eli Lilly phát triển có thể giúp giảm 80% nguy cơ mắc COVID-19.
VTV.vn - Các bác sĩ Khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật tạo hình thành công ca bệnh vòng thắt bẩm sinh cho bé trai 9 ngày tuổi.
VTV.vn - Khoa Sức khỏe Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bé gái 13 tuổi có hành vi tự tử do bạo lực học đường.
VTV.vn - Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố nước này đã đánh bại làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch COVID-19.
VTV.vn - Bộ Y tế Indonesia đã yêu cầu các bệnh viện trên khắp cả nước chuyển đổi 40% năng lực dịch vụ y tế, nhất là các phòng khoa nội trú, sang điều trị bệnh nhân COVID-19.
VTV.vn - Trung Quốc đã phát hiện ổ dịch COVID-19 đầu tiên trong số các công nhân làm việc tại một nhà máy chế biến thịt gà tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, miền Đông Bắc nước này.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ ngoài 50 tuổi, mang khối u khổng lồ vùng lưng, hông đã hơn 30 năm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật cắt bỏ thành công.
VTV.vn - Các bác sĩ khoa Phụ Sản Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công sản phụ song thai có biểu hiện suy thai do dây rốn bám màng.