Cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em miền núi Phú Yên

Tấn Quýnh - Phạm Việt (VTV8), icon
09:30 ngày 02/07/2017

VTV.vn - Trẻ em lên 9, lên 10 nhưng chiều cao, cân nặng chỉ bằng trẻ lên 5, lên 6. Thực tế này hiện đang rất phổ biến ở miền núi tỉnh Phú Yên.

Ở miền núi tỉnh Phú Yên, những khảo sát gần đây cho thấy, tại nhiều xã, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dao động từ 10 - 15%. Thậm chí, có địa phương tỷ lệ này vượt trên 30%. Hai trở ngại lớn nhất đối với các gia đình miền núi khó khăn là nhận thức về dinh dưỡng còn hạn chế và người dân không có điều kiện cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em ngay từ giai đoạn bào thai.

Những khuyến cáo về trẻ suy dinh dưỡng đã được đưa ra, nhiều biện pháp can thiệp đã được tăng cường, các gia đình cũng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của trẻ em. Tuy nhiên, cho đến lúc này, việc cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em miền núi vẫn là điều khó.


Trẻ em suy dinh dưỡng - hệ lụy từ nghèo đói Trẻ em suy dinh dưỡng - hệ lụy từ nghèo đói 20 trẻ Việt Nam dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi 20 trẻ Việt Nam dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi Nghèo đói và thiếu kiến thức là 2 nguyên nhân của suy dinh dưỡng trẻ em Nghèo đói và thiếu kiến thức là 2 nguyên nhân của suy dinh dưỡng trẻ em


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục