Cảnh báo tự điều trị ung thư phụ khoa gây biến chứng nặng

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
01:03 ngày 03/05/2019

VTV.vn - Nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu lạ, thậm chí được chuẩn đoán là ung thư phụ khoa nhưng nhiều phụ nữ vẫn chủ quan, tự ý điều trị bằng cách uống thuốc bắc, thuốc nam.

Khi nhận thấy những dấu hiệu lạ trong cơ thể, người dân cần đến ngay bệnh viện để được phát hiện bệnh sớm.

Sau thời gian dài không thuyên giảm, các bệnh nhân mới chịu đến bác sĩ thì đã quá muộn.

Theo thống kê, có khoảng hơn 30% bệnh nhân đã và đang tự ý điều trị ung thư bằng thuốc nam, thuốc bắc hay một loại thực phẩm chức năng nào đó mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ.

Hiện nay, ung thư phụ khoa nói chung và ung thư cổ tử cung nói riêng đã có thể phòng ngừa từ sớm bằng vaccine. Khi nhận thấy những dấu hiệu lạ trong cơ thể, người dân cần đến ngay bệnh viện để được phát hiện sớm, tránh tự ý điều trị bằng những phương pháp thiếu cơ sở y học.

Những dấu hiệu bất thường cảnh báo về các loại ung thư phụ khoa ở nữ giới Những dấu hiệu bất thường cảnh báo về các loại ung thư phụ khoa ở nữ giới

VTV.vn - Ung thư phụ khoa là các loại ung thư xuất hiện bên trong cơ quan sinh sản của phụ nữ, gồm 5 loại ung thư chính: cổ tử cung, âm đạo, buồng trứng, dạ con, ruột kết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục