Nguy cơ ung thư da trong cao điểm nắng nóng

VTV9, icon
09:59 ngày 26/04/2019

VTV.vn - Việc tiếp xúc với ánh nắng gay gắt quá lâu có thể gây nguy cơ ung thư da. Chuyên gia y tế đã có những khuyến cáo để người dân tự bảo vệ sức khỏe trong cao điểm nắng nóng.

Các chuyên gia y tế lưu ý: khi khi tiếp xúc với ánh nắng với thời gian quá dài trong các giờ cao điểm của nắng nóng, người dân có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ như: bỏng nắng, mệt mỏi, choáng váng, thậm chí gây nguy cơ ung thư da.

Với nhiều người dân có nghề nghiệp đặc thù, việc đi lại, làm việc dưới ánh nắng mặt trời là điều không thể tránh khỏi. Để hạn chế những tác động nguy hiểm do tia cực tím gây ra, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng nên chủ động sắp xếp công việc, hạn chế ra đường vào khung giờ cao điểm có bức xạ tia cực tím cao (từ 10h - 16h hàng ngày).

Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo: nếu trong gia từng có người bị ung thư tế bào hắc tố, đồng thời với những người có nhiều nốt ruồi trên cơ thể, đặc biệt là ở cổ, người dân cần khám ở các chuyên gia da liễu theo định kỳ như sau:

- Từ 20 - 39 tuổi: Kiểm tra 3 năm/lần.

- Từ 40 tuổi trở lên: Kiểm tra hàng năm.

Nắng nóng có gây ung thư da?

Nắng nóng có gây ung thư da?

VTV.vn - Ung thư da là sự tăng trưởng bất thường của tế bào da. Khi các tế bào da tăng đột biến một cách không kiểm soát được, chúng tạo thành khối u.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục