Cấp cứu bệnh nhi 8 tuổi đuối nước, suy hô hấp

Tuấn Bảo, icon
06:14 ngày 27/05/2020

VTV.vn - Mùa hè đến, nỗi lo về tình trạng đuối nước ở trẻ em tăng lên, đặc biệt là trẻ em ở các vùng nông thôn.

Hình minh họa.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa tiếp nhận cấp cứu cho trường hợp một bệnh nhi 8 tuổi bị đuối nước.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, lơ mơ, kích thích, thở gắng sức. 30 phút sau khi nhập viện, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhi nặng thêm, các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, cho thở máy.

Sau khi được điều trị tích cực, bệnh nhi đã vượt qua con nguy kịch, đáp ứng tốt với điều trị.

Theo các bác sĩ, khi bị đuối nước, triệu chứng lâm sàng rất đa dạng mà nguyên nhân là do bị thiếu oxy, nạn nhân sẽ có biểu hiện như:

- Khó thở, đau sau xương ức, thở nhanh.

- Tăng tiết đờm lẫn máu, da tím tái.

- Mất ý thức, co giật.

- Phù não do thiếu oxy não.

- Tim đập nhanh hoặc rối loạn nhịp tim, giảm huyết áp.

Khi bị đuối nước nếu được cấp cứu kịp thời, đúng phương pháp thì có khả năng sống sót, tuy nhiên, nguy cơ biến chứng của đuối nước rất cao.

Do vậy để hạn chế và phòng tránh tai nạn thương tích do đuối nước ở trẻ em các gia đình nên thường xuyên quan tâm, giám sát con em, không cho trẻ đi bơi, tắm ngoài sông, suối mà không có sự giám sát của người lớn. Bất cứ sự chủ quan, bất cẩn nào của người lớn cũng sẽ phải đánh đổi bằng chính tính mạng của con em mình

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục