(Cập nhật) Sự việc cây bật gốc đè học sinh: Báo động đỏ cứu học sinh bị thương nặng

Linh Chi, icon
03:26 ngày 26/05/2020

VTV.vn - Liên quan đến sự việc học sinh tại trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) bị thương vong do cây đè sáng 26/5, hiện đang có 11 em được theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Ảnh: Thanh Hà (Trung tâm Báo chí Tp.HCM)

Cụ thể: Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 8 học sinh bị thương, trong đó có 4 em bị thương nặng.Trường hợp học sinh bị thương nặng và rơi vào tình trạng sốc ngay khi vừa nhập viện, bệnh viện đã tập trung các ê kip trực và cấp cứu nội viện, báo động đỏ và tập trung xử lý. Hiện tại, em học sinh này đã qua cơn nguy kịch và bệnh viện đang tiếp tục hội chẩn để tìm ra phương án tốt nhất xử lý.

Còn tại Bệnh viên Sài Gòn - ITO, tiếp nhận 4 học sinh cấp cứu, trong đó có 1 trường hợp nhẹ (xây xát phần mềm) được cho về và hiện đang điều trị 3 em. Trong số đó, có hai em bị gãy xương cẳng chân nặng (gãy hở). Một em nặng hơn, có kèm theo gãy xương chậu và xương ở dưới cổ chân.

(Cập nhật) Sự việc cây bật gốc đè học sinh: Báo động đỏ cứu học sinh bị thương nặng - Ảnh 1.

Các em học sinh bị thương đang được tập trung cứu chữa.

Như đã đưa tin, vào khoảng 6h15 sáng nay (26/5), khi các em học sinh chuẩn bị vào lớp, cây phượng vĩ to ở sân trường bất ngờ bật gốc, đổ xuống sân và đè trúng một nhóm học sinh ở gần đó. Cây phượng này cao hơn 10m. Ngay sau khi sự việc xảy ra, 3 xe cấp cứu đã được điều động đưa các học sinh bị thương tới bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng cho biết, nhóm học sinh bị cây phượng đè trúng gồm khoảng 13 học sinh lớp 6. Theo thông tin từ Ban giám hiệu nhà trường, 1 em học sinh đã tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục