CDC Trung Quốc: Ổ dịch COVID-19 ở Bắc Kinh có thể khởi phát từ tháng 5

Nhật Anh, icon
04:38 ngày 18/06/2020

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho rằng ổ dịch mới tại chợ Tân Phát Địa có thể đã khởi phát từ tháng trước.

Hình: Reuters

Trang SCMP đưa tin: Ông Gao Fu, Giám đốc CDC Trung Quốc, cho rằng: "Khả năng có nhiều người bệnh không triệu chứng hoặc biểu hiện nhẹ xuất hiện trong tháng 5, vì vậy một lượng virus đã phát tán trong môi trường. Ông giải thích mầm bệnh có thể ủ trong môi trường tối tăm, ẩm ướt và ô nhiễm mà không ai hay biết. Sau một thời gian nhất định, nó bùng phát, lây lan cho nhiều người. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là phỏng đoán, cần thêm nghiên cứu để chứng minh.

Trong khi đó, Phó Giám đốc CDC Bắc Kinh Bành Tinh Hỏa nhận định số ca nhiễm mới sẽ tiếp tục tăng lên, dù cụm dịch được phát hiện sớm. Giới chức y tế thành phố Bắc Kinh đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc nghiêm ngặt sau khi phát hiện trường hợp dương tính đầu tiên. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Bắc Kinh, hơn 356.000 người làm việc tại chợ đầu mối Tân Phát Địa đã tỏa đi nhiều khu chợ khác, khiến virus có nguy cơ lây lan cho các khu dân cư xung quanh. Chính phủ cũng ra lệnh đóng cửa các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao và trung bình. Tất cả cư dân phải ở nhà và tiến hành xét nghiệm axit nucleic để xác định có nhiễm virus hay không?

Tính đến nay, sau 7 ngày bùng phát dịch, Bắc Kinh xác định được 158 bệnh nhân COVID-19, trong đó riêng quận Phong Đài, nơi có ổ dịch Tân Phát Địa là 113 ca.

Dù thế, dự đoán của Giáo sư Dương Chiêm Thu thuộc Viện nghiên cứu Virus Đại học Vũ Hán là số ca mắc COVID-19 ở Bắc Kinh sẽ không tăng với quy mô lớn đến nghìn ca. Theo chuyên gia này, tổng số ca bệnh của Bắc Kinh sẽ được khống chế trong khoảng vài trăm trường hợp, bởi ổ dịch tại Bắc Kinh đã được phát hiện từ sớm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục