Chim hải âu mang siêu vi khuẩn kháng thuốc

Ban Thời sự, icon
05:49 ngày 11/07/2019

VTV.vn - Các nhà khoa học Australia mới đây cho biết, có đến 20% số chim hải âu ở nước này mang theo các siêu vi khuẩn có thể kháng thuốc kháng sinh, trong đó có vi khuẩn E-coli.

Ảnh: Reuters

Theo các nhà nghiên cứu, chim hải âu có khả năng đã bị nhiễm các siêu vi khuẩn này khi đi kiếm ăn tại các bãi rác ven biển hoặc các đám rong tảo. Điều đáng lo ngại là đa số các loại vi khuẩn tìm thấy đều có nguy cơ lây nghiễm cho con người.

Trong lúc các nhà khoa học tiếp tục tìm cách để hạn chế khả năng các siêu vi khuẩn từ chim hải âu gây bệnh, người dân và du khách đến các bãi biển nói chung được khuyến cáo không nên tiếp xúc với chim hải âu và vệ sinh thật kĩ nếu không may dính phải phân chim.

Nọc độc bò cạp có thể chữa được bệnh lao kháng thuốc Nọc độc bò cạp có thể chữa được bệnh lao kháng thuốc

VTV.vn - Theo các nhà nghiên cứu Đại học Stanford, Mỹ, một số loại nọc độc bò cạp có thể tiêu diệt được vi khuẩn gây bệnh, kể cả vi khuẩn lao kháng thuốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục