Chữa viêm họng không đỡ, phát hiện... đỉa trâu sống trong thanh quản

Tuấn Bảo, icon
07:01 ngày 05/09/2019

VTV.vn - Bệnh nhân N.V.B. (29 tuổi, trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang) đi làm có uống nước suối rừng, 3 ngày sau bệnh nhân xuất hiện cảm giác vướng ở họng, ho lẫn máu, khàn tiếng...

Bệnh nhân uống thuốc chữa viêm họng không đỡ. Sau đó đi khám nội soi tai mũi họng phát hiện có con đỉa trâu ở thanh quản.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, bệnh nhân được chỉ định nội soi thanh quản ống cứng gây tê lấy dị vật. Bác sĩ đã lấy ra con đỉa trâu bám chặt vào thanh quản của bệnh nhân. Sau khi lấy dị vật, hiện tại bệnh nhân ổn định và ra viện.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị đỉa ký sinh trong cơ thể thường là người miền núi, hay sử dụng nước trong các khe suối khi đi rừng. Con đỉa, con vắt chui vào cơ thể theo đường nước vào mũi, họng. Chúng ký sinh, hút máu và phát triển rất nhanh.

Do đó, người dân cần cẩn trọng trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là những người đi rừng hạn chế uống nước khe, suối để tránh đỉa, vắt chui vào cơ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục