Chuyển dạ sinh con, sản phụ và gia đình ngỡ ngàng khi biết thai đã chết lưu

P.V, icon
08:24 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Một sản phụ mang thai tuần 39 có dấu hiệu chuyển dạ nhưng khi vào viện, các bác sĩ phát hiện thai nhi đã chết lưu trong bụng mẹ.

Hình minh họa (Ảnh: eurologyadvisor.com).

Theo thông tin từ Khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, một sản phụ đang mang thai ở tuần 39 có dấu hiệu đau bụng lập tức vào viện kiểm tra vì nghĩ rằng chuyển dạ sắp sinh. Tuy nhiên, khi bác sĩ thăm khám phát hiện thai đã chết lưu, tim thai ngừng đập trong bụng mẹ từ trước đó. Điều này khiến sản phụ cùng gia đình vô cùng bất ngờ và đau buồn vì chỉ cách đó khoảng 4 ngày, sản phụ này đã đi siêu âm tại một phòng khám thì thai vẫn được đánh giá phát triển bình thường và dự sinh trong tuần tới.

Kết quả lấy máu xét nghiệm kiểm tra cho thấy: Thai phụ có nhiều chỉ số bất thường nguy hiểm: đường máu cao (16,28 mg/l), Acid Uric 555mmol/l, men gan tăng, tiểu cầu giảm. Các bác sĩ chẩn đoán: sản phụ mang thai lần hai 39 tuần, bị tiền sản giật nặng biến chứng HELLP, đái tháo đường thai kỳ. Đây là nguyên nhân dẫn đến thai nhi yếu dần và chết lưu trong bụng mẹ mà không có dấu hiệu rõ ràng.

Được biết, sản phụ đã siêu âm để đánh giá sự phát triển của thai nhi cũng như làm xét nghiệm sàng lọc bệnh lý từ những tháng đầu tiên đều có kết quả bình thường. Trong quá trình mang thai, đặc biệt là 3 tháng cuối, sản phụ chủ yếu kiểm tra sự phát triển của thai nhi bằng phương pháp siêu âm. Tuy nhiên, lại không làm đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc, chẩn đoán đặc hiệu để phát hiện các bệnh lý có nguy cơ mắc phải trong những tháng cuối thai kỳ. Do vậy, chị không biết mình bị bệnh từ khi nào, dẫn đến sức khỏe thai suy yếu và chết lưu ngay trong bụng mẹ mà không kịp thời phát hiện.

Theo bác sĩ Phạm Văn Lượng, Khoa Phụ sản, khoa đã từng tiếp nhận không ít trường hợp mẹ mắc bệnh khi mang thai nhưng không được phát hiện và điều trị kịp thời. Nghĩa là vào viện đã trong tình trạng bệnh lý như: tăng huyết áp, tiền sản giật nặng, đái tháo đường ... Trường hợp trên rất đau lòng vì thai đã 39 tuần gần thời điểm sinh. Ở trường hợp này, khi tim thai không còn, sản phụ vẫn chưa biết mình có vấn đề về sức khỏe cho đến khi có kết quả xét nghiệm với nhiều chỉ số vượt ngưỡng, đặc biệt là đường máu cao gấp 3 lần so với mức thông thường.

Cũng theo bác sĩ Lượng, đái tháo đường thai kỳ có thể gây những biến chứng cho cả mẹ, thai và trẻ sơ sinh. Đối với mẹ, đái tháo đường thai kỳ có thể gây tăng huyết áp, tiền sản giật, đái tháo đường type 2 sau khi sinh, hội chứng chuyển hóa. Đối với thai, đái tháo đường thai kỳ có thể gây thai to (dẫn đến tăng tỷ lệ mổ lấy thai, tăng nguy cơ sang chấn cho thai khi đẻ thường), thai chết lưu, đẻ non; khi đẻ ra trẻ sơ sinh có thể bị suy hô hấp, hạ glucose máu sơ sinh, vàng da sơ sinh.

Chính vì vậy, việc chẩn đoán sớm đái tháo đường thai kỳ ở thai phụ để kịp thời điều trị, tránh các biến chứng cho cả mẹ và con là việc làm rất quan trọng và cần thiết. Để tầm soát phát hiện, sản phụ cần làm nghiệm pháp dung nạp đường glucose ở cả giai đoạn đầu và cuối thai kỳ. Nếu sản phụ không có tiền sử hoặc yếu tố nguy cơ cao về đái tháo đường thai kỳ, nghiệm pháp tăng đường huyết sẽ được chỉ định khi thai 24 - 28 tuần.

Hiện nay, việc khám và quản lý thai nghén ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người chưa nhận thức được đầy đủ quy trình kiểm tra ở các mốc quan trọng nhằm tầm soát triệt để các nguy cơ từ mẹ và bé. Thông thường, tâm lý sản phụ và gia đình phần lớn chú trọng nhiều hơn tới 3 tháng đầu, thực hiện đầy đủ các siêu âm, xét nghiệm. Ở những tháng cuối, dù nhiều người đi khám thai kỳ thường xuyên nhưng hầu như chỉ siêu âm để kiểm tra sự phát triển của thai mà không thực hiện các xét nghiệm sàng lọc các nguy cơ bệnh từ mẹ. Đây chính là một trong những nguyên nhân chủ quan mà nhiều sản phụ mắc phải trong quá trình khám và quản lý thai.

Bác sĩ Trần Thị Huyền, Phó Trưởng Khoa Phụ sản nhấn mạnh: Những bệnh lý sản phụ có nguy cơ mắc phải trong thời kỳ mang thai có thể được phát hiện nếu khám và quản lý thai nghén đúng cách. Vì vậy, không chỉ thời gian đầu mà 3 tháng cuối thai kỳ là thời điểm rất quan trọng bởi giai đoạn này các mẹ bầu có thể phải đối diện với những nguy cơ như: tiền sản giật, đái tháo đường, thiếu ối, nhau tiền đạo, nhau bong non, thai tăng trưởng chậm trong tử cung, thai to, thai chết lưu...

Mặc dù siêu âm là phương tiện hiệu quả cao, dễ làm, nhanh chóng. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ đánh giá được sự phát triển về kích thước của thai nhi chứ không thể kiểm tra sức khỏe của mẹ. Vì vậy, khi đã bước vào giai đoạn cuối của thai kì, sản phụ cần đi khám thường xuyên định kỳ theo tư vấn của bác sĩ. Đồng thời, thực hiện siêu âm kết hợp với các xét nghiệm đặc hiệu hay theo dõi đồng thời nhịp tim thai và hoạt động cơ tử cung bằng monitoring sản khoa tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, phát hiện và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ đáng tiếc xảy ra

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục