Cố vấn cấp cao của Iran tử vong vì COVID-19

Hoài Linh, icon
02:29 ngày 03/03/2020

VTV.vn - Trước đó, một số quan chức cao cấp của Iran đã nhiễm virus SARS-CoV-2, và nước này đang trở thành ổ dịch ngày càng lớn.

Mohammad Mir-Mohammadi, một thành viên của "Expediency Discernment Council" (Hội đồng Phân xử Khẩn cấp) - cơ quan quan trọng trong chính phủ Iran đã tử vong vì COVID-19, theo hãng tin AP.

Ông qua đời ở tuổi 71, trở thành lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Iran tử vong vì virus SARS-CoV-2 giữa lúc dịch bệnh đã lây tới một số quan chức nước này.

Các quan chức cao cấp khác đã nhiễm virus bao gồm Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar, một trong 12 phó tổng thống của Iran, Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi và Mojtaba Zonnour, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại ở Quốc hội.

Trong số các trường hợp tử vong có một nghị sĩ quốc hội. Ông Mohammad Ali Ramazani Dastak, nghị sĩ vừa được bầu làm đại diện cho thành phố Astana Ashrafieh hôm 21/2, đã qua đời vì Covid-19 hôm 28/2.

Các chuyên gia lo ngại khi tỷ lệ tử vong của Iran là 5,5%, cao hơn hẳn so với trung bình thế giới, cho thấy số ca nhiễm ở Iran có thể cao hơn nhiều so với con số được công bố.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Iran đã tăng lên 1.501 người và 66 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục