Công chức bị trầm cảm ngày càng nhiều

Ban Thời sự, icon
11:52 ngày 02/03/2017

VTV.vn - Người trong giới văn phòng, công sở mắc bệnh tâm thần đang có xu hướng gia tăng.

Ảnh minh họa.

Theo một khảo sát quy mô quốc gia, tại Việt Nam có tới 15% dân số mắc bệnh tâm thần thường gặp, trong đó có tâm thần phân liệt, trầm cảm, rối loạn lo âu… Đặc biệt, người trong giới văn phòng, công sở mắc bệnh tâm thần đang có xu hướng gia tăng.

Ở độ tuổi 25-55, tỷ lệ trầm cảm trong cộng đồng là 24,3%. Ở người trên 55 tuổi, tỷ lệ trầm cảm cao hơn, tăng lên 47%. Phụ nữ bị trầm cảm cao gấp 2 lần so với nam giới.

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, những ngành có tỷ lệ trầm cảm cao gồm: Vận chuyển hành khách, Bất động sản, Dịch vụ xã hội, Dịch vụ cá nhân, Dịch vụ pháp lý, An ninh và môi giới hàng hóa.

Theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới, chỉ 3 năm nữa, trầm cảm là căn bệnh xếp thứ hai trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu với 121 triệu người mắc bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục