COVID-19 lập kỷ lục “sốc”, Mỹ dựng nhiều nhà xác “dã chiến”

Nhật Anh, icon
09:50 ngày 16/11/2020

VTV.vn - Ghi nhận kỷ lục hơn 180.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày, Mỹ không xây bệnh viện “dã chiến” nữa, mà là dựng… nhà xác “dã chiến”.

(Hình: CNN)

Theo tờ New York Times, con số này đã cho thấy tỷ lệ lây nhiễm là đáng báo động. Đại dịch đã tăng lên mức khủng hoảng ở hầu hết các bang, đặc biệt là Texas, Illinois, Michigan, Ohio… những nơi đều báo cáo số ca nhiễm khoảng trên dưới 10.000 ca.

El Paso, một thành phố biên giới khoảng 680.000 dân của bang Texas, hiện có nhiều người nhập viện vì COVID-19 hơn hầu hết các nơi khác. Thành phố mới đây thậm chí phải tăng gấp đôi nguồn cung cấp nhà xác di động, vì số người thiệt mạng gia tăng đáng kể.

Tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 cũng lập kỷ lục liên tiếp, từ khoảng 62.000 người hôm 10/11 lên con số 67.000 người một ngày hôm 12/11, gây ra áp lực khổng lồ cho hệ thống y tế. Tỷ lệ tử vong cũng tăng lên với trung bình hơn 1.000 người chết mỗi ngày do COVID-19 ở Mỹ.

Mỹ đã kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp phòng dịch. Chính quyền tại mỗi bang cũng bắt đầu áp dụng các quy định hạn chế như yêu cầu người dân chỉ rời nhà để mua nhu yếu phẩm cần thiết; các nhà hàng chỉ được bán mua mang về, đóng cửa các phòng tập thể thao, hạn chế số lượng người ra vào nhà hàng và các địa điểm tôn giáo, tránh tụ tập đông người và bắt buộc đeo khẩu trang.

Hiện Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 11,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 251.000 người tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục