Cứ 10 người tử vong thì 7 người mắc bệnh không lây nhiễm

Ban Thời sự, icon
05:33 ngày 18/12/2018

VTV.vn - Thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho thấy, cứ 10 người tử vong thì 7 người mắc các bệnh không lây nhiễm.

Ảnh minh họa.

Trong đó, gần một nửa số ca tử vong trước 70 tuổi. Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày càng trầm trọng của các bệnh không lây nhiễm, chủ yếu là các bệnh: tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh phổi mạn tính; bên cạnh đó là các rối loạn tâm thần. Các bệnh không lây nhiễm là hậu quả của hành vi, lối sống không tốt cho sức khỏe. 

Theo các bác sĩ, để dự phòng không mắc các bệnh này, mọi người cần thực hiện các hành vi, lối sống lành mạnh, trong đó không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận động thể lực trong cuộc sống hàng ngày.

Dinh dưỡng không hợp lý - Nguyên nhân cơ bản gây bệnh không lây nhiễm Dinh dưỡng không hợp lý - Nguyên nhân cơ bản gây bệnh không lây nhiễm

VTV.vn - Theo PGS. TS. Nguyễn Thị Thi Thơ, dinh dưỡng không hợp lý là nguyên nhân cơ bản gây bệnh không lây nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục