Cục Y tế dự phòng cảnh báo nguy cơ bệnh sốt vàng vào Việt Nam

Ban Thời sự, icon
03:47 ngày 24/05/2016

VTV.vn - Cục Y tế dự phòng (Bô Y tế) cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh sốt vàng có thể xâm nhập vào Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Ảnh: VTV News)

Sốt vàng là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong lên tới 50% và hiện đang lưu hành tại hơn 40 quốc gia. Mỗi năm trên thế giới ước tính có 60.000 người tử vong do bệnh này. Đáng chú ý là hiện dịch bệnh sốt vàng đang xảy ra tại Angola với ít nhất hơn 2.000 trường hợp mắc, trong đó gần 300 trường hợp tử vong.

Tại Trung Quốc cũng đã ghi nhận 11 ca mắc bệnh sốt vàng xâm nhập, tất cả đều là các lao động trở về từ Angola. Cục Y tế dự phòng khẳng định, tại Việt Nam không lưu hành bệnh sốt vàng, nhưng do có giao lưu, thương mại, hợp tác lao động với Angola, châu Phi nên có thể ghi nhận các ca bệnh này từ các nước đang có dịch trở về.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục