Cứu sống bé sơ sinh có trái tim bên ngoài cơ thể

Thu Giang, icon
08:00 ngày 27/01/2013

Một bé gái ở Mỹ đã sống sót kỳ diệu sau khi chào đời với căn bệnh hiếm gặp có tên ectopia cordis - sai lệch vị trí của bộ phận trên cơ thể, khiến 1/3 trái tim của bé bị đặt bên ngoài lồng ngực.

Chiếc áo hồng được thiết kế đặc biệt để bảo vệ lồng ngực cô bé Audrina sau khi phẫu thuật thành công. (Ảnh: internet)
Đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện nhi Texas ở thành phố Houston đã tiến hành một ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ nhằm định vị lại tim của Audrina vào trong lòng ngực một cách an toàn.

Và thứ 4 vừa qua, sau 3 tháng nằm viện bé Audrina Cardenes đã được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh. Tuy nhiên, bé phải mặc một chiếc áo bảo vệ đặc biệt và cần được các bác sĩ chuyên khoa về tim theo dõi thường xuyên.

Bệnh ectopia cordis là một căn bệnh bẩm sinh vô cùng hiếm gặp. Trong số 1 triệu bé sơ sinh thì chỉ có 8 bé mắc phải căn bệnh này và 90% trog số đó thường chết non hoặc qua đời vài ngày sau khi chào đời.

Các bác sĩ của bệnh viện nhi Texas tin rằng trường hợp thành công của Audrina sẽ là bước khởi đầu cho khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh ectopia cordis trong tương lai.


Cùng chuyên mục