Đắk Lắk: 8 địa phương được công nhận đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong năm 2022

Mai Lê, Đình Thi, icon
08:42 ngày 12/01/2023

VTV.vn - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định công nhận 8 địa phương đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2022 của tỉnh.

Hình minh họa.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế về công tác điều trị và phòng chống bệnh phong tại các địa phương trên. Tại huyện Cư M’gar, đoàn đã thành lập 4 tổ kiểm tra thực tế kiến thức về bệnh phong ở xã Ea H'đing, xã Ea Tar, xã Ea Kuếh và thị trấn Ea Pốk.

Số người được phỏng vấn trả lời đúng các câu hỏi cơ bản trong nội dung tuyên truyền bệnh phong là 488/488 người, đạt 100%. Đồng thời thực hiện kiểm tra, khám 4 bệnh nhân phong đang quản lý tại địa phương và tất cả các bệnh nhân đều được điều trị đúng phác đồ, đủ thời gian và được hướng dẫn các biện pháp chăm sóc phòng tránh tàn tật. Bên cạnh đó, người bệnh luôn được đối xử bình đẳng như những người bình thường khác, được tham gia các hoạt động cộng đồng, được hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Kết quả kiểm tra tại 4 địa phương nêu trên đều đạt và được xếp loại xuất sắc. Tất cả các địa phương kiểm tra đều đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong và huyện Cư M’gar đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong cấp huyện.

Tại huyện Cư Kuin, kết quả kiểm tra tại 3 xã trên địa bàn huyện đều đạt và được xếp loại xuất sắc.

Bác sĩ CKII Nguyễn Khắc Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin cho biết: Hiện tại địa bàn huyện còn điều trị cho 8 bệnh nhân mắc bệnh phong. Các bệnh nhân này đã được phát hiện và điều trị cách đây 5 năm và trong suốt 5 năm qua, trên địa bàn huyện không phát hiện thêm trường hợp mới nào mắc bệnh.

Không chỉ riêng huyện Cư M’gar, Cư Kuin mà qua quá trình kiểm tra, các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Lắk, M’Drắk, Krông Búk và thị xã Buôn Hồ đều được đánh giá cao trong công tác quản lý, chăm sóc, phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong trên địa bàn, đáp ứng đầy đủ các nội dung, tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 17 của Bộ Y tế, đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong. Do đó, huyện Cư M’Gar, Buôn Đôn, Ea Súp, Cư Kuin, Lắk, M’Drắk, Krông Búk và thị xã Buôn Hồ đã được công nhận là đơn vị đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2022 theo Quyết định số 22/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Bệnh phong hay còn gọi là bệnh hủi, cùi hay có tên gọi khác là bệnh Hansen. Là một loại bệnh nhiễm trùng, gây hủy hoại bề ngoài, gây tổn thương các dây thần kinh ngoại biên và dần làm cơ thể suy kiệt. Bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến các dây thần kinh tứ chi của con người, đường hô hấp hay màng mũi. Bệnh phong còn làm loét da, tổn thương các dây thần kinh và teo các cơ lại...

Để phòng tránh bệnh phong, người dân cần tránh tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi, miệng của bệnh nhân mắc bệnh phong. Phải rửa tay bằng xà phòng thật sạch sẽ sau khi chăm sóc và tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh. Nếu có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, chẩn đoán và điều trị bởi bệnh phong có thể chữa khỏi khi được khám phát hiện và điều trị sớm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục