Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào mùa thu hoạch cà phê nên người dân rất dễ bị các loài rắn độc cắn vì thường xuyên ở trong rẫy. Đặc biệt trong 1 tháng vừa qua, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân nhập viện do rắn cắn với mức độ nặng, nhẹ khác nhau.
Nhập viện điều trị hơn một tuần nay vì bị rắn cạp nia cắn khi đang làm rẫy, bệnh nhân N.V.N (trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp. Mặc dù đã được bệnh viện tận tình cứu chữa, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.
May mắn hơn bệnh nhân N.V.N, bệnh nhân H.B.N (trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Sau khi được sơ cứu, người nhà lập tức đưa bệnh nhân nhập viện và được các bác sĩ nhanh chóng dùng huyết thanh kháng nọc rắn điều trị nên sức khỏe đã hồi phục và được xuất viện.
Theo BSCKII. Trịnh Hồng Nhựt, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, vào mùa thu hoạch cà phê cũng như mùa mưa, rắn sinh sôi nay nở làm tăng nguy cơ tai nạn do rắn cắn đối với người dân. Loại rắn thường gặp là rắn lục đuôi đỏ và rất may mắn là đối với loại rắn lục này bệnh viện đã có huyết thanh giải độc nên tỷ lệ tử vong đối với các bệnh nhân vào cấp cứu điều trị vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn gần như không có. Tuy nhiên, đối với các loại rắn khác như cạp nong, cạp nia, rắn hổ… thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng bởi trên thị trường đang khan hiếm hoặc chưa sản xuất được huyết thanh kháng độc đối với các loại rắn này.
Cũng theo bác sĩ Nhựt, hầu hết các trường hợp bị rắn độc cắn, nọc độc sẽ gây liệt cơ, dẫn đến suy hô hấp, nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời nguy cơ tử vong rất cao. Tuy nhiên, khi bị rắn cắn, người dân cần hết sức bình tĩnh, thực hiện sơ cứu đúng cách để không nguy hiểm đến tính mạng. Thực tế, có không ít trường hợp bệnh nhân khi nhập viện do sơ cứu không đúng cách, garo bầm tím tay gây ra nguy cơ hoại tử tay.
Bên cạnh đó, khi người dân sơ cứu không đúng cách, garo quá chặt và quá lâu, khi mở garo bệnh nhân dễ bị sốc phản vệ do nọc độc bị garo quá lâu, gây ứ máu, khi tháo garo các nọc độc ồ ạt lưu thông theo máu gây sốc đe dọa tính mạng bệnh nhân.
"Khi bị rắn cắn, có thể bệnh nhân chưa bị nguy hiểm nhưng do được sơ cứu sai khiến bệnh nhân có thể tử vong hoặc gây ra các biến chứng về sau" - bác sĩ Nhựt nhấn mạnh.
Để sơ cứu đúng cách khi bị rắn cắn, người dân cần bình tĩnh nặn nhẹ vết rắn cắn, rửa vệ sinh sạch sẽ vùng bị cắn và lưu ý băng ép nhẹ nhàng để giữ vết cắn hạn chế cử động, hạn chế sự di chuyển của nọc độc chứ không phải garo thật chặt. Đồng thời, nhanh chóng đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được các y, bác sĩ đánh giá và điều trị kịp thời cho bệnh nhân bằng các huyết thanh.
Ngoài ra, người dân cần lưu ý nên tránh các trường hợp áp dụng kinh nghiệm dân gian chích hút nọc độc, đắp lá… dẫn đến cấp cứu muộn, hiệu quả của huyết thanh và thuốc điều trị sẽ bị giảm hoặc bệnh nhân bị nhiễm trùng gây nguy hiểm đến tính mạng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.P. (nam, 39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do thời gian gần đây hay bị đau âm ỉ vùng trán bên phải.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 81 tuổi, nhập viện do tiêu chảy kéo dài.
VTV.vn - Người bệnh (nữ, 26 tuổi) bị ngừng tim, suy đa tạng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu thành công.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh nam, 43 tuổi, bị viêm túi mật hoại tử.
VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu kịp thời trường hợp bệnh nhân thai ngoài tử cung đoạn kẽ phải.
VTV.vn - Thai trứng đa số là lành tính nhưng nếu không theo dõi và điều trị đúng, có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí ác tính là ung thư tế bào nuôi.
VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
VTV.vn - Chưa đầy 4 tuổi, con trai chị T.T.G. (Thanh Hoá) đã trải qua 2 lần xuất huyết não, nhiều lần nhập viện cấp cứu vì mang trong mình căn bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông).
VTV.vn - TP. Hổ Chí Minh đã nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
VTV.vn - Nữ sinh Đ.T.T.H (20 tuổi, Thái Bình) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ khám do đột nhiên bị yếu liệt tay bên phải sau khi ngủ dậy.
VTV.vn - Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 85 tuổi, nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa do bã thức ăn.
VTV.vn - Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu kịp thời trường hợp suy hô hấp, suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mức độ rất nặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ (37 tuổi), bị biến chứng sau khi tiêm filler vùng mũi má tại một cơ sở "người quen".
VTV.vn - Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận ổ dịch dại trên chó tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.