Đan Mạch ghi nhận hơn 200 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 lây từ chồn

Nhật Anh, icon
07:22 ngày 07/11/2020

VTV.vn - Viện Serum Đan Mạch - cơ quan đối phó với các bệnh truyền nhiễm - đã phát hiện 214 người nhiễm các biến thể của SARS-CoV-2 từ chồn kể từ tháng 6 năm nay.

Hình: Reuters

Tuy nhiên, một chủng đột biến của virus này khiến nhà chức trách Đan Mạch quyết định tiêu hủy toàn bộ số chồn trên cả nước trước đó, lại chỉ được phát hiện ở 12 người và 5 trang trại chăn nuôi chồn cho đến nay.

Giới chức Đan Mạch cho biết sẽ phong tỏa một số vùng, nơi một một biến thể SARS-CoV-2 được tìm thấy ở chồn có thể lây sang người. Theo hãng tin BBC, chính phủ Đan Mạch cảnh báo rằng loại biến thể COVID-19 mới ở chồn có thể vô hiệu hóa mọi loại vaccine ngừa bệnh trong tương lai.

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang phối hợp với các văn phòng khu vực để tìm cách thức đảm bảo an toàn sinh học, cũng như ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan tại những nước chăn nuôi chồn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), Tiến sỹ Maria van Kerkhove - nhà dịch tễ học đứng đầu bộ phận kỹ thuật của WHO, bày tỏ lo ngại trước tình trạng lây nhiễm virus nguy hiểm này từ động vật sang người, đồng thời cho biết nguy cơ lây nhiễm ở chồn cao hơn so với ở những động vật khác. Theo bà Maria van Kerkhove, Đan Mạch đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ ổ dịch mới bùng phát trong số các loài động vật.

Trong khi đó, chuyên gia cao cấp của WHO, Mike Ryan cho biết: Các ngành chăn nuôi khác như lợn và gia cầm cũng thực hiện biện pháp "rất nghiêm ngặt" để ngăn virus lây từ loài này sang loài khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục