Đau bụng, đau quặn thận vì... xương cá

P.V, icon
08:00 ngày 25/09/2019

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa nội soi gắp mẩu xương cá dài và nhọn ra khỏi đại tràng một bệnh nhân nữ 64 tuổi ở Núi Thành, Quảng Nam.

Nữ bệnh nhân 64 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau nhiều vùng bụng. Tiến hành thăm khám và chẩn đoán hình ảnh qua nội soi, các bác sĩ xác định: dị vật nghi là xương cá găm vào thành đại tràng ngang của bệnh nhân

Theo các bác sĩ, đây là 1 trường hợp hiếm gặp, chiếc xương cá trước khi găm vào thành đại tràng ngang đã có một hành trình phức tạp khi đi qua họng, đi qua được thực quản, qua ruột non nhưng rất may nó không làm tổn thương các bộ phận mà nó đã đi qua trước đó. Tuy nhiên, nếu không kịp thời phát hiện và gắp xương cá qua nội soi, bệnh nhân có nguy cơ bị thủng đại tràng hoặc áp xe thành đại tràng.

Qua nội soi, các bác sĩ đã gắp thành công đoạn xương cá dài hơn 2cm ra khỏi đại tràng của bệnh nhân.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo: người dân không nên chủ quan trong quá trình ăn uống vì xương cá là dị vật sắc, nhọn có thể di chuyển và gây thủng bất cứ vị trí nào trong hệ tiêu hóa. Trường hợp phát hiện bị hóc xương hay hóc dị vật khác, cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Tuyệt đối không nên cố nuốt thêm thức ăn, nước hoặc chữa bằng mẹo vì sẽ làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa khiến tình trạng càng trầm trọng thêm.

Đặc biệt, khi thấy đau khu trú, thường xuyên tại một vị trí cố định trong ổ bụng, bệnh nhân nên đến bệnh viện để thăm khám kịp thời

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục