Đau đầu suốt 30 năm vì sán dây trong não

Nguyễn Mai, icon
01:33 ngày 04/09/2019

VTV.vn - Một người đàn ông Trung Quốc 59 tuổi, thường xuyên bị đau đầu và thậm chí co giật trong 30 năm qua do có một con sán dây dài 10 cm ký sinh trong não.

Con sán dây ký sinh trong não người đàn ông Trung Quốc suốt 30 năm.

Người đàn ông tên là Zhang, lần đầu tiên có những cơn đau đầu và co giật dữ dội vào năm 1989. Khi đó ông đang chơi bài với bạn bè và tay chân bắt đầu co giật liên tục không rõ nguyên nhân. Ông sùi bọt mép và bất tỉnh ngay sau đó. Gia đình lo lắng đã đưa ông đến một bệnh viện ở Quảng Châu, nơi ông được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh động kinh và được kê đơn thuốc chống động kinh. Mặc dù đã dùng thuốc thường xuyên trong 30 năm qua, thỉnh thoảng ông Zhang vẫn bị co giật và ngất xỉu, cũng như đau đầu thường xuyên. Đến tháng trước, ông Zhang mới biết rằng các triệu chứng của mình thực sự là do một con sán dây ký sinh trong não.

Vào năm 2015, ngôi làng của ông Zhang gặp hỏa hoạn, thế nhưng giữa lúc chạy giặc lửa thì ông lại lên cơn động kinh. Trước đó, ông Zhang tưởng rằng những cơn đau đầu và động kinh chỉ thỉnh thoảng xảy ra và đã có thể kiểm soát được chúng. Tuy nhiên, sau vụ hỏa hoạn, tình trạng của ông tăng lên, đến mức ông bị co giật hàng tháng và không thể sống một cuộc sống bình thường.

Không biết làm thế nào cho cơn đau và co giật dừng lại, ông Zhang đã đến khám ở một số bác sĩ và bệnh viện, nhưng ông chỉ để nhận được câu trả lời tương tự - bị chứng động kinh. May mắn cho ông Zhang, các bác sĩ tại một bệnh viện ở Quảng Châu đã thực hiện quét MRI hộp sọ và tìm thấy những tổn thương kỳ quái ở thùy trán phải của người đàn ông. Các xét nghiệm máu cũng chỉ ra sự hiện diện của ký sinh trùng trong cơ thể. Họ đã phát hiện ra một con sán dây dài 10 cm trong não.

Đau đầu suốt 30 năm vì sán dây trong não - Ảnh 1.

Các bác sĩ phải chụp cắt lớp não mới phát hiện ra con sán ký sinh

Ông Zhang được lên kế hoạch phẫu thuật khẩn cấp và các bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện não Quảng Đông 999 đã thực hiện phẫu thuật cắt thùy trán phải cho ông Zhang và loại bỏ thành công một con sán ký sinh ra khỏi não.

Yan Xueqiang, bác sĩ trưởng của khoa phẫu thuật thần kinh, nói với tờ Global Times rằng uống nước sông hoặc ăn những món chưa nấu chín như ếch hoặc rắn có thể gây nhiễm ký sinh trùng. Ông Zhang, người đến từ một ngôi làng miền núi, thừa nhận rằng uống nước sông và ăn ếch là thói quen phổ biến trong cộng đồng của mình.

Trường hợp của ông Zhang khiến các bác sĩ đặt câu hỏi về việc con sán có thể sống sót trong não người đàn ông rất lâu như vậy - trong suốt 30 năm. Và các bác sĩ cho rằng: Nếu con sán tự chết, nó có thể đã được phân hủy và đào thải ra khỏi cơ thể ông Zhang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục