
Bệnh nhân P.V.A. (nam, 55 tuổi, trú tại Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định) vào viện trong tình trạng đau nhiều toàn bụng, đau nhiều vùng hạ vị và hố chậu 2 bên, bụng mềm, chướng nhẹ, tiểu khó, tức nhẹ ngực trái. Bệnh nhân khai trước đó hai ngày có ăn cá diêu hồng.
Bệnh nhân được cấp cứu và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhân bị viêm phúc mạc/thủng trực tràng do xương cá và chỉ định mổ cấp cứu.
Ca phẫu thuật do các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp thực hiện, dị vật là mảnh xương cá được lấy ra thành công, bệnh nhân được khâu lỗ thủng. Sau hậu phẫu, bệnh nhân được chăm sóc, theo dõi, điều trị tích cực.
Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định, bụng mềm, dịch qua ống dẫn lưu ít.
Theo các bác sĩ, dị vật xương cá là một trong những nguyên nhân đâm thủng đường tiêu hóa, nếu ăn uống không cẩn thận. Bởi xương cá là dị vật sắc, nhọn có thể di chuyển và gây thủng bất cứ vị trí nào trong hệ tiêu hóa. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, ổ áp xe vỡ ra tràn vào ổ bụng sẽ gây viêm phúc mạc toàn thể dễ khiến bệnh nhân tử vong sau sốc nhiễm trùng.
Qua trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ khuyến cáo: Nếu phát hiện bị hóc xương hay hóc dị vật khác, tốt nhất đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không nên cố nuốt thêm thức ăn, nước hoặc chữa bằng mẹo sẽ làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa khiến bệnh càng trầm trọng thêm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Các hệ thống khám bệnh sử dụng AI được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng cho bác sĩ, đồng thời giảm nguy cơ bỏ sót chẩn đoán ung thư cho bệnh nhân.
VTV.vn - GDG - một ủy ban của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ra khuyến cáo chống chỉ định sử dụng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine vì không có tác dụng trong điều trị COVID-19.
VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.Hồ Chí Minh), bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi 6 tuổi từ tuyến dưới chuyển đến bị dị vật đường tiêu hóa.
VTV.vn - Giới chức y tế Bồ Đào Nha cho biết nước này sẽ tăng thời gian giữa hai liều tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech từ 21 ngày lên 28 ngày do tình trạng thiếu hụt vaccine.
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa có thông báo về việc các trường hợp từ Hải Dương trở về Hà Nội từ ngày 3/3.
VTV.vn - Đức đang cân nhắc sửa đổi khuyến nghị tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho những người dưới 65 tuổi.
VTV.vn - Sinh con lần thứ 5, sản phụ ở Nghệ An bị đờ tử cung sau sinh, băng huyết, được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
VTV.vn - Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) cho biết các lọ vaccine COVID-19 của hãng dược Pfizer có thể được bảo quản ở nhiệt độ đông lạnh thông thường tới 2 tuần.
VTV.vn - Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương vừa có văn bản có hướng dẫn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ổn định.
VTV.vn - Các cơ sở y tế tại Ukraine đã phải vứt bỏ một số liều vaccine COVID-19 chưa sử dụng, sau khi nhiều bác sĩ không đến tiêm chủng theo lịch hẹn.
VTV.vn - Ngày 2/3, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.
VTV.vn - Bản tin 18h ngày 2/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết: số ca mắc COVID-19 trong nước vẫn là 2.472 ca, trong đó, 1.898 ca được điều trị khỏi.
VTV.vn - Đây là một bệnh nhân nữ vừa được Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận và xử lý thành công sau biến chứng đặt túi ngực.
VTV.vn - Israel ghi nhận hai trường hợp tử vong là thai nhi của hai người mẹ là bệnh nhân mắc COVID-19. Tuy nhiên, chỉ một ca được xác nhận là tử vong do COVID-19.
VTV.vn - Hội đồng Bộ trưởng Campuchia đã thông qua dự luật về các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19 vào thời điểm làn sóng lây nhiễm lần thứ ba đang hoành hành.