Dịch sốt xuất huyết tăng cao ở Thừa Thiên - Huế

Ban Thời sự, icon
03:01 ngày 17/09/2019

VTV.vn - Cũng như các địa phương khác ở khu vực miền Trung, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao so với mọi năm.

Huyện Nam Đông là một trong những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tại tỉnh này.

Trung tâm Y tế huyện Nam Đông cho biết, năm nay là năm trung tâm y tế huyện có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây. Hiện có khoảng gần 10 bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết tại đây.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện gần 1.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 267 ca ngoại lai; không có trường hợp tử vong; hơn 50% số ca mắc tập trung vào thời gian gần đây. Đây là con số khá cao từ trước đến nay tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với trung tâm y tế tuyên truyền đến từng hộ dân các giải pháp phòng chống bệnh, như: đổ các vật chứa nước; phát tờ rơi; phun thuốc khử...

Thời điểm này đang chuẩn bị bước vào mùa mưa, mùa cao điểm muỗi vằn dễ sinh sôi và lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, người dân cần nâng cao nhận thức, chủ động triển khai các giải pháp tại gia đình của mình để phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết ở Đà Nẵng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết ở Đà Nẵng

VTV.vn - Sáng nay (17/9), đoàn công tác của Bộ Y tế đã vào Đà Nẵng để kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục