Dịch sốt xuất huyết xảy ra ở 48/50 huyện Tây Nguyên

Nguyễn Thuận (VTV9), icon
03:43 ngày 08/08/2016

VTV.vn - Theo số liệu vừa được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế công bố, tính đến thời điểm này, dịch sốt xuất huyết đã xảy ra 48/50 huyện ở Tây Nguyên.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô. (Ảnh: VOV)

Theo đó, có hơn 7.400 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó đã có 4 bệnh nhân tử vong tại 50 huyện ở Tây Nguyên. Nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết gia tăng mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên là do dịch có tính chất chu kỳ, khoảng 3 - 5 năm lại bùng phát mạnh. Bên cạnh đó, do năm nay thời tiết Tây Nguyên hạn hán nên người dân tăng cường tích trữ nước sạch tại các dụng cụ chứa nước. Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi cho loăng quăng phát triển.

Tại TP. Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2016, đã có hơn 8.600 người mắc sốt xuất huyết. Chỉ riêng tuần qua đã có gần 200 ca sốt xuất huyết nhập viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục