Đồng Nai: Lần đầu triển khai kỹ thuật dẫn lưu dịch não tủy thắt lưng

Lê Hoàn, icon
07:08 ngày 01/04/2021

VTV.vn - Dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã triển khai kỹ thuật dẫn lưu dịch não tủy thắt lưng.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp điều trị cho bệnh nhi.

Bệnh nhi nam, 16 tuổi, bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xử lý xong, tuy nhiên trước và sau khi phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhi có chảy dịch ra tai. Mỗi ngày chảy ra từ 300 - 400ml.

Để xử lý trường hợp này cần triển khai kỹ thuật dẫn lưu dịch não tủy thắt lưng. Dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã triển khai kỹ thuật này để điều trị cho bệnh nhi.

Các bác sĩ đã đưa một đường ống nhỏ vào vùng thắt lưng để dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài, giảm áp lực dịch não tủy trên đầu tạo điều kiện cho màng cứng lành tự nhiên, còn xương sọ thì vài tháng sau mới lành.

Bác sĩ Đặng Đỗ Thanh Cần, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: Mủ chảy ra từ tai bệnh nhi là là dịch não tủy, nguyên nhân do vỡ xương sàn sọ. Đây là trường hợp khá hiếm trong chấn thương sọ não, đặc biệt là trẻ em. Nếu không xử lý kịp thời có nguy cơ bị viêm màng não, gây áp xe mưng mủ, nguy hiểm đến tính mạng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ, chuyển giao để Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai có thể làm chủ, tự thực hiện kỹ thuật này trong những lần tiếp theo" - bác sĩ Cần nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục