Đồng Nai: Sốt xuất huyết vào mùa, có bác sĩ chỉ được ngủ 2 - 3 tiếng mỗi ngày

Linh Chi, icon
06:21 ngày 26/08/2019

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận hơn 11.000 bệnh nhân sốt xuất huyết, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Hình minh họa.

Gần 2 tháng nay, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai luôn trong tình trạng quá tải. Nguyên nhân do bệnh sốt xuất huyết đang vào mùa. Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 800 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết ở cả người lớn và trẻ em, chưa tính các trường hợp bệnh nhân ngoại trú. Tại Khoa Nội - Nhi, mỗi ngày tiếp nhận từ khoảng 25 - 35 ca nhập viện mới và 80% trong đó là sốt xuất huyết.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong gần 2 tháng nay, ngày nào cũng chật kín bệnh nhân. Các phòng bệnh phải kê thêm giường, nhiều bệnh nhân phải nằm ghép, hành lang cũng được tận dụng để kê thêm khoảng 20 ghế cho bệnh nhân nằm. Chỉ trong một ngày, Khoa Nhiễm có thể khám hơn 100 bệnh nhân nội và ngoại trú.

Tương tự, khoảng hơn 1 tháng nay, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cũng luôn trong tình trạng quá tải do bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện đông. Khoa chỉ có 100 giường bệnh nhưng phải kê thêm 70 giường nữa mới đủ chỗ cho người bệnh. Các điều dưỡng cứ ba ngày lại phải trực một đêm và ca trực kéo dài 22 tiếng. Khi gặp các ca bệnh nặng, các bác sĩ chỉ được ngủ 2 - 3 tiếng/ngày.

Theo các bác sĩ, bệnh sốt xuất huyết có biểu hiện lâm sàng đa dạng, diễn biến nhanh chóng từ nhẹ đến nặng. Triệu chứng ban đầu của bệnh thường dễ lầm với các bệnh sốt siêu vi, viêm họng, tay chân miệng…

Sốt xuất huyết có thể biến chứng thành xuất huyết nặng, xuất huyết và thoát huyết tương có thể dẫn đến số giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Những tháng sắp tới là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, các đợt nắng nóng kéo dài xen kẽ các đợt mưa lớn là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh.

Biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất là tránh tiếp xúc với muỗi truyền bệnh. Tiêu diệt nơi muỗi đẻ trứng, lăng quăng. Khi ngủ cần bỏ màn/mùng kể cả ban ngày. Mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi... Đặc biệt, cho người bị sốt xuất huyết nằm trong màn, không để muỗi đốt tránh lây lan bệnh cho người khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục