Đột quỵ tăng theo xu hướng trẻ hóa

Ban Thời sự, icon
04:09 ngày 28/09/2019

VTV.vn - Đây là cảnh báo được nhấn mạnh tại hội nghị khoa học toàn quốc về đột quỵ và các bệnh thần kinh liên quan lần thứ 8 diễn ra tại tại Phú Thọ.

Là căn bệnh gây tử vong và tàn phế hàng đầu, đột quỵ đang có xu hướng tăng số ca mắc, từ 1,7% đến 2,5% trong 3 năm qua. Trong đó, 1/3 là số người trong độ tuổi lao động. Điều này càng làm gánh nặng do đột quỵ tăng lên. 

Với hơn 60 báo cáo chuyên sâu, các bác sĩ, chuyên gia đã trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và dự phòng đột quỵ nhằm phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời bệnh lý nguy hiểm này. Đặc biệt, liệu pháp tiêu huyết khối đường tĩnh mạch rất hiệu quả trên những bệnh nhân được cấp cứu trong giờ vàng, tức là trong vòng 6 tiếng kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Phương pháp này đang được ứng dụng ở ngày càng nhiều đơn vị đột quỵ ở các bệnh viện tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục