Đức thông qua dự luật tiêm phòng vaccine sởi bắt buộc

Hoài Linh, icon
05:30 ngày 18/07/2019

VTV.vn - Nội các Đức đã thông qua một dự luật tiêm phòng vaccine sởi bắt buộc đối với trẻ em.

Đây được xem là một trong những nỗ lực của Chính phủ Đức nhằm ngăn chặn sự bùng phát trở lại của căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng gây tử vong này.

Theo dự luật, từ tháng 3/2020, các em nhỏ sẽ chỉ được chấp nhận vào học tại trường mẫu giáo hay trường học nếu đã được tiêm phòng sởi. Ngoài ra, việc tiêm phòng sởi bắt buộc cũng được áp dụng đối với các đội ngũ nhân viên tại các trung tâm chăm sóc ban ngày, các cơ sở giáo dục và y tế cũng như các trại tị nạn. Những trường hợp không tuân thủ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 2.500 euro (2.800 USD). Tuy nhiên, dự thảo luật này vẫn cần được Quốc hội Đức thông qua.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nêu rõ: Chính phủ muốn bảo vệ càng nhiều trẻ em nhất có thể trước bệnh sởi. Quan chức này đặt mục tiêu độ bao phủ tiêm chủng vaccine phòng sởi sẽ đạt 95%.

Từ lâu, Hiệp hội Bác sĩ nhi khoa tại Đức đã yêu cầu tiêm chủng bắt buộc đối với bệnh sởi và một loạt các căn bệnh khác. Năm ngoái, tại Đức có 543 ca mắc sởi. Quốc gia châu Âu này cũng đã ghi nhận hàng trăm ca mắc căn bệnh nguy hiểm này từ đầu năm tới nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục