Gần 1/3 phụ huynh từ chối tiêm vaccine cúm cho con, giới chức y tế Mỹ lo ngại

Nhật Anh, icon
09:59 ngày 04/10/2020

VTV.vn - Một cuộc thăm dò sức khỏe quốc gia được công bố bởi Bệnh viện Nhi CS Mott (Mỹ) cho thấy: 1/3 phụ huynh đã quyết định không tiêm phòng cúm cho con trong năm nay.

Hình: CNN

Bất chấp những lo ngại và cảnh báo từ giới chức y tế rằng cúm mùa sẽ tăng nhanh vào mùa đông và trùng thời điểm dịch COVID-19 vẫn hoành hành, nhiều phụ huynh tại Mỹ từ chối tiêm phòng cúm cho con mình.

Gần 2.000 phụ huynh có con trong khoảng 2-18 tuổi được khảo sát hồi tháng 8, nhiều người trong số họ không cho rằng vaccine cúm là vấn đề "cấp bách hoặc cần thiết".

Trong đó, 32% phụ huynh từ chối tiêm ngừa cúm với lý do phổ biến nhất là lo ngại về tác dụng phụ, hoặc tin rằng vaccine không cần thiết và hiệu quả. Cuộc khảo sát cũng cho thấy nhiều gia đình không tiêm phòng cúm cho con vào năm ngoái và chưa đến 1/3 trong nhóm này có ý định tiêm vaccine cúm năm nay.

Ngoài ra, có 14% phụ huynh được khảo sát không muốn tiêm ngừa cúm, bởi họ muốn tránh xa các địa điểm chăm sóc sức khỏe, nơi có nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2. Số còn lại không được nhắc nhở tiêm phòng bởi tình trạng các phòng khám phải hạn chế số lượng bệnh nhân đến khám trực tiếp.

Ông Michael Grosso, Giám đốc Y tế và Trưởng khoa Nhi tại Bệnh viện Huntington thuộc hệ thống sức khỏe Northwell Health ở New York, nhận định đây là một phần của vấn đề người dân nghi ngờ vaccine.

"Một số phụ huynh từ chối tiêm vì họ nghĩ bệnh cúm không nghiêm trọng, hoặc nghi ngờ hiệu quả vaccine, hoặc sợ các tác dụng phụ" - ông nói.

Dường như đại dịch không làm thay đổi suy nghĩ của các bố mẹ về tầm quan trọng của vaccine cúm. Đây có thể là một mùa cúm kép trong năm nay, trong khi Mỹ đang phải đối mặt với COVID-19 với các triệu chứng gần giống với cúm mùa.

Điều này càng làm tăng thêm gánh nặng lên hệ thống chăm sóc sức khỏe và năng lực xét nghiệm, khiến khả năng điều trị hiệu quả các bệnh hô hấp yếu đi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), trong năm 2018 - 2019, tiêm phòng giúp ngăn ngừa hơn 4 triệu ca bệnh và 3.500 ca tử vong bởi cúm mùa. Đồng thời, tiêm chủng cũng giảm đến 60% nguy cơ đến gặp bác sĩ điều trị.

Ông Grosso cũng nhấn mạnh việc tiêm ngừa đặc biệt quan trọng trong thời kỳ đại dịch, nhất là khi nhiều nghiên cứu chỉ ra trẻ em bệnh nặng hơn khi đồng nhiễm hai hoặc nhiều hơn virus gây bệnh hô hấp.

"Các bậc cha mẹ cần biết rằng ngay cả khi một đứa trẻ đã tiêm ngừa cúm vẫn có khả năng mắc bệnh trong mùa đông, nhưng tỷ lệ biến chứng nghiêm trọng hoặc phải nhập viện ít hơn đáng kể" - ông Grosso nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục