Gần 60 nghìn người Mỹ có thể sẽ tử vong trong vài tuần tới

Nguyễn Mai, icon
07:35 ngày 29/11/2020

VTV.vn - Mỹ bước vào kỳ nghỉ cuối tuần ảm đạm sau Ngày Lễ Tạ ơn với hơn 100.000 ca mắc mới COVID-19 và 1.200 ca tử vong, tăng vọt do 20 bang không báo cáo dữ liệu.

Số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ đang khiến các bệnh viện trở nên quá tải.

Kể từ những ngày cuối cùng của tháng 11, Mỹ đã chứng kiến ​​mức cao kỷ lục của số ca mắc mới COVID-19. Số ca mắc mới liên tục vượt qua các mốc của những đợt tăng trước đó và không có dấu hiệu chậm lại.

Hôm thứ Sáu, Mỹ đánh dấu ngày thứ 25 liên tiếp với hơn 100.000 ca mắc. Số ca nhập viện đạt mức cao kỷ lục ngày thứ 17 liên tiếp với hơn 90.400 bệnh nhân COVID-19 trên toàn quốc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết: Gần 60.000 người khác có thể mất mạng trong ba tuần tới. Tuy nhiên số người tử vong hàng ngày có thể sẽ tăng gấp đôi trong 10 ngày tới, kéo dài cảm giác mất mát và cô lập trong một mùa lễ hội vốn là sự đoàn tụ gia đình.

Giới chức các bang khuyến cáo người Mỹ tránh đi du lịch và tụ tập ăn mừng tại nhà. Nhiều người đã tuân thủ, nhưng hàng triệu người khác đã đổ xô đến các sân bay và ga tàu trên khắp đất nước kể từ tuần trước.

Các chuyên gia dự đoán: Trong những ngày ngay sau kỳ nghỉ lễ, có thể sẽ thấy sự sụt giảm tương đối về số trường hợp mắc mới COVID-19, nhưng sau đó là một sự gia tăng theo chiều thẳng đứng. Điều này phản ánh sự chậm trễ của các cơ quan y tế địa phương trong việc ghi nhận số ca mắc trong suốt tuần nghỉ lễ dài. Cộng thêm thời gian ủ bệnh của virus ngày càng dài hơn, từ 21 - 27 ngày thay vì 14 ngày như trước kia, số ca mắc bệnh được dự báo sẽ tăng vọt trong và sau mùa lễ hội đón Giáng sinh và năm mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục