Gần 6000 trường hợp mắc đau mắt đỏ ở Hà Nội

Nguyệt Ánh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn), icon
07:25 ngày 25/09/2014

Dịch bệnh đau mắt đỏ đã xuất hiện ở một số tỉnh, thành phố, trong đó số ca mắc nhiều nhất tập trung tại Hà Nội.

Chỉ tính riêng ở Hà Nội đã ghi nhận khoảng 6.000 trường hợp đau mắt đỏ, đặc biệt trong vòng một tuần qua, số người mắc tăng rất nhanh với gần 1.900 trường hợp. Theo ghi nhận, khoảng 4 người bị đau mắt đỏ lại có một trẻ em.

Người bệnh đau mắt đỏ luôn có cảm giác đau, ngứa mắt, chảy nước mắt nên thường có phản xạ như dùng tay, khăn tay để chấm mắt. Nếu không vệ sinh bàn tay sạch sẽ đây là tác nhân lây truyền bệnh trong cộng đồng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt hàng ngày bằng khăn mặt riêng với nước sạch; Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, nước súc họng thông thường; Không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; Không dùng chung lọ thuốc nhỏ mắt, vật dụng cá nhân dễ bị nhiễm mầm bệnh; Khi nghi bị đau mắt đỏ cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị.

Cùng chuyên mục