Gặp biến chứng sau 1 năm cấy chỉ điều trị rối loạn cương dương

P.V, icon
06:30 ngày 26/12/2021

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam, 32 tuổi bị biến chứng sau khi cấy chỉ điều trị rối loạn cương tại phòng khám.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy đoạn chỉ được cấy cách đây 1 năm cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân đến khám tại Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam khoa vì "cậu nhỏ" mỗi lúc cương lên rất đau, không thể quan hệ được đã gần 1 năm. Qua tìm hiểu tiền sử, bệnh nhân có khai cách đây một năm đã phẫu thuật cấy chỉ vào "cậu nhỏ" ở một phòng khám trên địa bàn để điều trị rối loạn cương dương.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy có vết sẹo mổ ở vùng gốc "cậu nhỏ", sờ thấy một khối xơ cứng ở mặt lưng, gần gốc, kích thước khoảng một nửa thân dương vật.

Các bác sĩ trong khoa tiến hành hội chẩn xác định nguyên nhân khiến "cậu nhỏ" cương đau là từ khối xơ cứng được hình thành từ cuộc phẫu thuật cấy chỉ trước.

Bác sĩ Dương Ngọc Hiệp, Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam khoa cho biết: "Đây là một trường hợp phức tạp vì khối xơ cứng nằm ngay ở mặt lưng của dương vật, nơi tập trung nhiều bó mạch thần kinh. Do thời gian dài sau hơn một năm phẫu thuật, khối xơ cứng hình thành với kích thước lớn, dính rất nhiều bó mạch thần kinh nên khá khó khăn trong phẫu thuật tách rời".

Sau hội chẩn, cuộc mổ đã được nhanh chóng tiến hành, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công, tách được khối xơ cứng, lấy được cọng chỉ dài 10cm bao quanh bó mạch thần kinh và bảo tồn nguyên vẹn bó mạch thần kinh tại dương vật.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và xuất viện sau 1 ngày điều trị. Về tình trạng rối loạn cương của bệnh nhân, bác sĩ Hiệp cho biết sẽ tiến hành điều trị nội khoa (dùng thuốc) để cải thiện.

Ngoài điều trị bằng thuốc, bằng phẫu thuật; người bệnh cần phải thay đổi lối sống lành mạnh như hạn chế stress, không hút thuốc, uống rượu, tăng cường các hoạt động thể chất…; đặc biệt cần có sự phối hợp, động viên của bạn tình mới đem lại kết quả mong muốn.

Theo các hội Niệu - Nam khoa Hoa Kỳ, Châu Âu thì phẫu thuật cấy chỉ quanh bó mạch dương vật hay cắt bao quy đầu không có trong hướng dẫn điều trị tình trạng rối loạn cương ở nam giới.

Các bác sĩ khuyến cáo: Nam giới nếu xuất hiện các rối loạn về tình dục như: rối loạn cương, xuất tinh sớm hay giảm ham muốn nên đến các trung tâm y tế uy tín để được khám, theo dõi và điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục