Gãy 10 xương sườn do sử dụng kem chống nắng quá mức

Nguyễn Mai, icon
08:47 ngày 25/11/2019

VTV.vn - Một phụ nữ Trung Quốc bị ho dữ dội đến mức... gãy 10 xương sườn. Nhưng cô lại càng ngạc nhiên hơn vì nguyên nhân của tai nạn này.

Xương sườn của bệnh nhân yếu do không đủ vitamin D trong cơ thể.

Bệnh nhân được giấu tên, được các bác sĩ ghi trên bệnh án là Xiao Miao, đã bị sốc khi biết rằng xương của cố quá yếu là do sử dụng kem chống nắng quá mức, gây ra tình trạng thiếu vitamin D nghiêm trọng.

Người phụ nữ 20 tuổi đến từ tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, bị ho những cơn đầu tiên sau khi lôi một tấm thảm rơm ra để ngủ chống nóng trong đêm. Cô ấy bắt đầu ho vào đêm đó. Mặc dù ban đầu bác sĩ chẩn đoán cô ấy bị hen suyễn dị ứng, nhưng những cơn ho dữ dội đã sớm tiết lộ một mối lo ngại lớn hơn về sức khỏe. Sau vài ngày, những cơn ho ngày càng nhiều hơn, Xiao Miao bắt đầu bị đau ở bên ngực trái - tác động của những vết nứt, gãy ở xương sườn.

Băn khoăn vì nguyên nhân gây ra những cơn đau của cô Xiao Miao, các bác sĩ đã thực hiện nhiều xét nghiệm và thấy rằng: Cô có mật độ xương thấp hơn đáng kể so với dân số nữ trung bình ở Trung Quốc, chứ đừng nói đến phụ nữ ở độ tuổi của cô. Cô cũng bị thiếu vitamin D. Nồng độ canxi và phốt pho trong máu cũng rất thấp.

Người phụ nữ 20 tuổi nói với các bác sĩ rằng: Do ngừa rám nắng, cô chủ yếu chỉ ở trong nhà và sử dụng kem chống nắng SPF50 quanh năm, bất cứ khi nào cô ra ngoài. 

Bác sĩ cho rằng thói quen thẩm mỹ hàng ngày của cô rất có thể là nguyên nhân khiến cô bị gãy 10 xương sườn. Ông giải thích rằng: Những người ở độ tuổi của cô có thể hấp thụ lượng vitamin D cần thiết chỉ bằng cách phơi da dưới ánh nắng mặt trời 3 lần một tuần, mỗi lần chỉ cần 20 phút. Nhưng do sử dụng kem chống nắng quá mức, da của cô đã không thể tổng hợp đủ vitamin D một cách tự nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục