Gia tăng bệnh nhân chấn thương sọ não nhập viện những ngày cuối năm

P.V, icon
01:30 ngày 27/01/2022

VTV.vn - Trong 1 tuần qua, Bệnh viện đa khoa Mộc Châu (Sơn La) liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông và ngã do bất cẩn.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Đơn cử như trường hợp bệnh nhân L.V.Q., 44 tuổi, trú tại xã Chiềng Hắc, Mộc Châu. Bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, buồn nôn sau khi ngã cầu thang với độ cao 3m.

Sau khi vào viện, bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám và chỉ định chụp CT scanner sọ não. Kết quả thăm khám bệnh nhân có máu tụ ngoài màng cứng chẩm phải, dập não trán phải, vỡ xương chẩm phải.

Ngay sau khi có kết quả chụp, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và mổ cấp cứu đối với bệnh nhân.

Sau ngày mổ đầu tiên, sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện, bệnh nhân tỉnh, ăn uống tốt, không có triệu chứng buồn nôn, không đau đầu, khả năng hồi phục tốt.

Theo các bác sĩ, đối với tai nạn ngã trong sinh hoạt, người bệnh cần chú ý theo dõi sức khỏe, nếu phát hiện các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, choáng váng, cơ thể mệt mỏi, co giật... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất thăm khám đảm bảo kịp thời được bác sĩ xử trí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục