Gia tăng số ca mắc bệnh phong tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ban Thời sự, icon
05:40 ngày 30/01/2019

VTV.vn - Thời gian gần đây, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã ghi nhận thêm các trường hợp mắc bệnh phong. Số bệnh nhân có dấu hiệu gia tăng.

Bệnh phong là một bệnh nhiễm trùng, tuy không gây chết người nhưng nếu không điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều di chứng tàn tật, dị hình nặng nề.

Ghi nhận tại Khoa khám bệnh của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, đối tượng đến đây khám từ nhiều tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Theo số liệu thống kê của bệnh viện này, số người mắc bệnh phong mới đang tăng cao trong thời gian gần đây. Nếu năm 2017, bệnh viện phát hiện 20 trường hợp mắc mới trong toàn khu vực, thì trong năm 2018 là 31 người. Đáng chú ý, nhiều trường hợp bệnh tái phát trở lại do không tuân thủ phác đồ điều trị.

Trong 11 tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Gia Lai là tỉnh phát hiện nhiều trường hợp bệnh nhân phong bị mắc mới với 8 ca trong năm 2018. Hiện 9/11 tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên có người mắc bệnh phong mới.

Hiện nay, dịch tễ bệnh phong còn nhiều phức tạp, thời gian ủ bệnh kéo dài, trong khi đó nhận thức về bệnh phong trong cộng đồng, đặc biệt đồng bào thiểu số còn thấp nên phát hiện bệnh muộn. Điều này sẽ để lại những hậu quả nặng nề cho người mắc. 

Đắk Lắk: Tăng cường các hoạt động phòng chống bệnh phong Đắk Lắk: Tăng cường các hoạt động phòng chống bệnh phong

VTV.vn - Mặc dù không gây tử vong, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh phong có thể để lại những tàn tật, di chứng nặng nề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục