Gia tăng tình trạng tự tử do trầm cảm ở Việt Nam

Thu Hiền (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
01:15 ngày 13/09/2018

VTV.vn - Nhiều người bệnh trầm cảm chưa được quan tâm, chỉ đến khi bệnh nặng, đã có ý định tự tử hoặc đã tự tử mới được phát hiện và đưa đi bệnh viện.

Trên thế giới, có tới 800.000 người tử vong vì tự tử mỗi năm. Tại Việt Nam, 50% số bệnh nhân trầm cảm từng có ý định và hành vi tự tử. Điều đáng nói, nhiều người bệnh trầm cảm vẫn chưa được quan tâm khi bị bệnh ở giai đoạn đầu, đa số được đưa đến bệnh viện khi bệnh đã nặng, phần lớn người bệnh đã có ý định tự tử hoặc đã tự tử mới được phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Bên cạnh đó, có rất nhiều bệnh nhân không nghĩ mình bị trầm cảm và đi điều trị không đúng chuyên khoa khiến bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Tất cả những sai lầm trong điều trị bệnh trầm cảm đã dẫn tới hệ lụy là người bệnh có bệnh mà không được can thiệp kịp thời, dẫn tới hành vi tự tử.

Cận cảnh trung tâm đường dây nóng ngăn tự tử ở Mỹ Cận cảnh trung tâm đường dây nóng ngăn tự tử ở Mỹ

VTV.vn - 200 nhân viên tại một trung tâm đường dây nóng ngăn tự tử của bang Georgia, Mỹ làm việc 24/7 để trợ giúp những người nghiện, bệnh tâm thần và đáp ứng cả các cuộc gọi tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục