Gia tăng trẻ nhập viện vì trời nồm

Ban Thời sự, icon
09:00 ngày 02/04/2016

VTV.vn - Trong những ngày này, tại miền Bắc đang có hiện tượng trời nồm, mưa phùn kéo dài khiến nhiều trẻ phải nhập viện.

Mỗi ngày, khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 200 trẻ, trong đó phần lớn trẻ nhập viện trong tình trạng ho nhiều, ho có đờm, khó thở, khò khè, sốt hoặc sốt cao. Cùng với đó, số trẻ đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày có trên 2.000 trẻ đến khám, trong đó 60% bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp như: viêm mũi họng, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, hen phế quản.

Đáng chú ý, có nhiều trẻ trước khi đến khám, gia đình đã tự điều trị nhưng không khỏi, khi đến khám đã viêm phổi, suy hô hấp, phải thở oxy, buộc phải nhập viện điều trị. Vì vậy, các phụ huynh cần sát sao hơn và không nên tự điều trị cho trẻ tại nhà.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục