Gia tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ tuổi

Ban Thời sự, icon
07:08 ngày 19/10/2015

VTV.vn - Tại Việt Nam, hiện tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi chiếm từ 10-15% tổng số ca đột quỵ và con số này đang có xu hướng gia tăng.

Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trên thế giới sau bệnh tim mạch và ung thư. Đột quỵ cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở người bệnh.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại Khoa Bệnh lý Mạch máu não của Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), có không ít hồ sơ bệnh nhân đột quỵ ở độ tuổi 30-40. Trong y khoa, những người bị đột quỵ ở độ tuổi dưới 45 đều được coi là đột quỵ trẻ.

Xung quang vấn đề này, phóng viên chương trình Cuộc sống thường ngày đã có cuộc phỏng vấn GS.TS. Nguyễn Lân Việt - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam.

Cảnh báo nguy cơ đột quỵ chết người vì nắng nóng Cảnh báo nguy cơ đột quỵ chết người vì nắng nóng

VTV.vn - Chạy đua với thời vụ, sốt ruột vì lúa xuân chín rộ, nhiều hộ dân bất chấp nắng nóng như đổ lửa vẫn ra đồng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục