Giãn tĩnh mạch có thể gây biến chứng thuyên tắc phổi

Linh Chi, icon
07:24 ngày 23/08/2019

VTV.vn - Giãn tĩnh mạch ở mức độ nặng có thể khiến các tĩnh mạch hình thành huyết khối trong lòng tĩnh mạch, chạy lên phổi gây tắc phổi và có thể tử vong.

Hình minh họa (Ảnh: medicalnewstoday.com).

Theo các bác sĩ Trung tâm Mạch máu, Bệnh viện Quốc tế City, suy giãn tĩnh mạch có thể không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nhưng nếu bệnh ở giai đoạn nặng, có thể dẫn đến các biến chứng khó lường. Mức độ nặng có thể gây tắc phổi, mức độ nhẹ như suy tĩnh mạch độ 5, độ 6 có thể gây loét chân, đoạn chi để lại tật nguyền suốt đời.

Với trường hợp nặng, tĩnh mạch bị giãn hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu gây sưng đột ngột, đau, hoặc cảm giác nóng. Huyết khối tĩnh mạch sâu nguy hiểm vì có thể gây ra biến chứng thuyên tắc phổi. Trong tình huống này, huyết khối bong tróc và trôi tự do khỏi tĩnh mạch sâu, di chuyển theo dòng máu và đến trú ngụ ở phổi. Huyết khối có thể gây tắc tuần hoàn máu ở phổi, khiến tim và phổi phải gắng sức rất nhiều. Thuyên tắc phổi là một cấp cứu nội khoa. Thuyên tắc lớn có thể dẫn đến tử vong trong một thời gian rất ngắn.

Tại Việt Nam, cứ 100 người thì có 20 đến 60 người mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch, trong đó những đối tượng từ 50 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ 50%. Phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nhiều so với nam giới. Tĩnh mạch bị suy giãn dẫn đến máu dẫn về tim không còn hiệu quả gây ứ đọng làm nhức mỏi, nặng chân, bị chuột rút, đau nhức cơ bắp và sưng phù.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh. Hiện tại, bệnh đang trẻ hóa do làm việc trong văn phòng, đối tượng đứng lâu, ít vận động hoặc mang vác nặng. Chế độ ăn thiếu chất xơ, giàu vitamin, thường xuyên mang giày cao gót cũng là nguyên nhân thường thấy của người bị suy giãn tĩnh mạch.

Bệnh biểu hiện âm thầm nên hầu như người dân không quan tâm hoặc bỏ qua những triệu chứng điển hình như: đau mỏi chân, chuột rút... Cách tốt nhất để phát hiện sớm tránh biến chứng máu tụ chạy lên phổi là khám và tầm soát ngay khi có những biểu hiện bất thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục