Giới trẻ Thái Lan đối mặt với nguy cơ bệnh tật vì trà sữa

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:58 ngày 26/08/2019

VTV.vn - WHO khuyến cáo, hầu hết trà sữa được bán rộng rãi ngoài thị trường tại Thái Lan đều vượt quá mức giới hạn về lượng đường tiêu thụ hàng ngày.

Chỉ từ 23-140 baht (khoảng 17.000 - 105.000 đồng), bạn có thể có một cốc trà sữa thơm ngon ở bất kỳ con phố nào tại Thái Lan. Giá rẻ, vị ngon nên giới trẻ Thái Lan rất đam mê loại đồ uống này.

Thế nhưng, không mấy ai biết được sự thật rằng, trà sữa có quá nhiều đường. Theo một cuộc điều tra liên quan tới lượng đường trong trà sữa do cơ quan giám sát tại quốc gia này thực hiện cho thấy, gần 100% các mẫu trà sữa từ 25 thương hiệu khác nhau đều có lượng đường quá mức khuyến nghị và chỉ 2 thìa trân châu có thể cung cấp tới 100 kcal, trong khi nó không có nhiều dưỡng chất. Chính vì thế, người trẻ Thái Lan với đam mê trà sữa đã vô tình đẩy mình vào nguy cơ tăng cân béo phì.

Một số nghiên cứu còn cho thấy, kem béo được sử dụng trong trà sữa chứa rất nhiều dầu thực vật được hydro hóa, có thể gây tác động tiêu cực tới sức khỏe như làm tắc mạch máu, tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt.

Thái Lan hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng tỉ lệ dân số béo phì. Đi kèm với đó, chi phí chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng bị tăng lên một cách nhanh chóng.

'Nghiện' trà sữa đến bỏ cơm, nam thanh niên nguy kịch vì tắc ruột "Nghiện" trà sữa đến bỏ cơm, nam thanh niên nguy kịch vì tắc ruột

VTV.vn - Nam thanh niên N.L. (20 tuổi, trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ) ăn uống không khoa học, thường xuyên uống trà sữa, bỏ cơm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục