Giữ được đôi chân nhờ can thiệp hút huyết khối kịp thời

P.V, icon
07:22 ngày 25/03/2021

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc vừa cấp cứu thành công trường hợp thuyên tắc động mạch chậu cấp do huyết khối từ tim, giúp người bệnh may mắn bảo tồn chân trái.

Bệnh nhân T.T.T., có tiền sử suy tim độ 4, hẹp van tim 2 lá. Sáng sớm ngày 23/3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau ở bàn chân và được người thân đưa vào viện.

Tại bệnh viện, bệnh nhân cảm thấy đau rất nhiều, chân trái lạnh, màu nhợt, mất dần cảm giác đến mức tê bì. Khi thăm khám, bác sĩ không bắt được mạch đùi, mạch khoeo, mạch mu chân của người bệnh. Thêm vào đó, bệnh nhân không thể cử động được ngón chân, bàn chân và co duỗi chân.

Nhận thấy các dấu hiệu nguy hiểm của bệnh lý tắc động mạch chậu cấp, các bác sĩ lập tức chỉ định người bệnh chụp MSCT mạch máu, siêu âm dopler mạch máu, siêu âm dopler tim… Các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy: Có huyết khối gây hẹp tắc hoàn toàn động mạch chậu gốc, động mạch chậu trong và ngoài bên trái. Có huyết khối trong buồng tim, huyết khối gây thuyên tắc động mạch chậu gốc lan xuống động mạch chậu ngoài trái.

Bệnh nhân lập tức được chuyển đến phòng can thiệp mạch máu (DSA) để tiến hành thủ thuật can thiệp lấy huyết khối động mạch chậu qua con đường nội mạch. Sau 40 phút can thiệp, các bác sĩ đã hút hoàn toàn huyết khối cho bệnh nhân. Dòng máu cung cấp máu cho động mạch chi trái được hồi phục.

Giữ được đôi chân nhờ can thiệp hút huyết khối kịp thời - Ảnh 1.

Ngay sau can thiệp, tình trạng đau tê chân của bệnh nhân giảm dần, mạch ở vùng bàn chân có dấu hiệu của sự lưu thông máu tốt. Bàn chân hồng ấm trở lại, có thể co - duỗi nhẹ nhàng. Phim chụp kiểm tra sau can thiệp cho thấy đoạn động mạch bị thuyên tắc đã được loại bỏ.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Công, Trưởng Khoa Mạch máu ngoại vi và Nhịp học, tình trạng thuyên tắc động mạch chậu cấp do huyết khối từ tim vô cùng nguy hiểm và khẩn cấp. Nếu không kịp thời loại bỏ khối máu đông ra khỏi lòng mạch sẽ khiến dòng máu cung cấp cho động mạch chậu, động mạch đùi trái bị thuyên giảm hoặc mất hoàn toàn dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm ở chân trái. Trong đó, biến chứng nguy hiểm nhất là hoại tử hoàn toàn chân trái, khi đó người bệnh buộc phải cắt cụt chân để cứu tính mạng (cưa chân) nếu không được xử lý kịp thời.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Thuyên tắc động mạch do huyết khối tiềm ẩn rất nhiều biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Một trong số đó là nguy cơ hoại tử, cắt cụt chi thể nếu không được xử trí kịp thời. Khi có các biểu hiện như: đau tê, lạnh vùng chân, cẳng chân, bàn chân, di chuyển khó khăn cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa mạch máu để được khám và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục