Hà Nội ghi nhận trường hợp thứ 3 tử vong do sốt xuất huyết

Minh Đức, icon
05:00 ngày 22/07/2017

VTV.vn - Một bệnh nhân nam 54 tuổi tại Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nộ đã tử vong do sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

Mới đây, tại Hà Nội đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân nam 54 tuổi tại Giáp Bát, quận Hoàng Mai tử vong do sốc nhiễm khuẩn và viêm khổi, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết, nâng tổng số tử vong do dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội lên 3 ca.

Trước đó, vào ngày 19/7, trường hợp tử vong do sốt xuất huyết thứ 2 cũng được ghi nhận tại bệnh viện Nhiệt đới TƯ, bệnh nhân trú tại phố Vạn Phúc, phường Cống Vị, quận Ba Đình.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trung bình mỗi tuần trên địa bàn ghi nhận khoảng 1.200 bệnh nhân mắc bệnh. Tích lũy từ đầu năm đến nay, thành phố có hơn 6.000 trường hợp mắc bệnh.

Tại bệnh viện Nhiệt đới trung ương, số ca nhập viện do dịch sốt xuất huyết liên tục tăng nhanh, khoảng 200 người bệnh khám mỗi ngày, tỷ lệ nhập viện lên đến 10 - 20%, 3 - 5 ca phải chuyển cấp cứu. So với cùng kỳ năm 2016 thì số bệnh nhân đã tăng lên gấp 4 lần. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 4.000 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 944 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú và 36 ca bệnh nặng. Lãnh đạo bệnh viện Nhiệt đới cho biết, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang rất căng thẳng, bệnh viện đã phải mở thêm 3 phòng khám chuyên về sốt xuất huyết để khám chữa cho bệnh nhân. Nhưng bệnh viện bị quá tải, phải luân chuyển bệnh nhân liên tục

Ngày 21/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đã đến kiểm tra công tác điều trị dịch bệnh sốt xuất huyết tại bệnh viện Nhiệt đới TƯ nhằm tăng cường công tác điều trị, phát hiện sớm bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và phân tuyến hợp lý, tránh quá tải bệnh viện.

Các bác sĩ cũng đã đưa ra cảnh báo, người dân khi có dấu hiệu sốt cao, nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết thì nên đi khám ngay vì diễn biến bệnh rất nhanh. Phát hiện bệnh sớm sẽ giúp việc điều trị được tốt hơn, giảm nguy cơ xuất huyết. Khi người bệnh đã bị xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa thì sẽ rất nguy hiểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục