Hà Nội: Hơn 300 ca mắc sốt xuất huyết trong 1 tuần

Minh Đức, icon
05:30 ngày 19/08/2019

VTV.vn - Chỉ trong 1 tuần từ ngày 12 - 19/8, Hà Nội đã ghi nhận hơn 300 trường hợp sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 2.399.

Ngày 19/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết: trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 301 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 42 trường hợp mắc tay chân miệng, 11 trường hợp mắc sởi và 2 trường hợp mắc ho gà. Đến nay, tổng số ca mắc sốt xuất huyết đã lên tới 2.399 ca.

So với những tuần trước đó, số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội vẫn đang tiếp tục gia tăng mạnh, tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành, nhất là các quận có tốc độ đô thị hóa mạnh. Một số quận huyện có số mắc sốt xuất huyết cộng dồn cao như: Hà Đông (367 ca); Nam Từ Liêm (210); Cầu Giấy (191); Đống Đa (181); Thường Tín (176); Thanh Oai (171); Hoàng Mai (145); Bắc Từ Liêm (141); Thanh Trì (118)…

Trước diễn biến trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã đang tiếp tục duy trì hoạt động giám sát phát hiện bệnh nhân tại các bệnh viện được phân cấp giám sát và tại cộng đồng; giám sát tác nhân gây bệnh; tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống bệnh dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục