Hai chị em ruột cùng hiến tiểu cầu nhóm máu hiếm cứu bệnh nhân sốt xuất huyết nặng

Thảo Nguyên, icon
11:54 ngày 22/05/2023

VTV.vn - Đây là 2 chị em ruột, cùng có nhóm máu hiếm O Rh(D) âm, vừa hiến tiểu cầu giúp cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết nặng.

Chiều 18/5/2023, hai chị em ruột là Nguyễn Thị Bảy (38 tuổi), Nguyễn Thị Trúc (35 tuổi) ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi hiến tiểu cầu. Hai chị em cùng có nhóm máu hiếm O Rh(D) âm.

Hai chị em đều là tiểu thương bán cá ở bến cảng Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Trưa ngày 18/5, chị Trúc bất ngờ nhận được điện thoại từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nói cần người hiến tiểu cầu nhóm máu hiếm gấp. Nghe vậy, chị Trúc gọi thêm chị gái mình là chị Bảy, rồi cả 2 tức tốc đến bệnh viện.

Chị Bảy chia sẻ, trước đây chị không hề biết mình có nhóm máu hiếm. Phải đến năm 2021, trong một lần tham gia hiến máu, chị mới biết mình có nhóm máu O Rh(D) âm.

"Nhận được điện thoại khẩn cấp, chúng tôi không nghĩ ngợi gì cả, cứu người là trên hết, chúng tôi tạm gác công việc để nhanh chóng vào bệnh viện với hy vọng kịp hiến tiểu cầu cho bệnh nhân", chị Trúc kể lại.

ThS.BSCKII. Huỳnh Thị Thuận, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Bệnh nhân cần được truyền tiểu cầu trong ngày 18/5 là bệnh nhân sốt xuất huyết, số lượng tiểu cầu giảm rất thấp, chảy máu chân răng, có dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa. Bệnh nhân lại có nhóm máu hiếm, nếu không được truyền tiểu cầu kịp thời, sẽ rất nguy hiểm".

Bác sĩ Thuận cũng cho biết thêm, hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đang quản lý danh sách 62 người có nhóm máu hiếm, giúp huy động kịp thời máu hiếm khi có bệnh nhân cần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục